Tin mới

Bị Mỹ “ghẻ lạnh”, Thái Lan bắt đầu “thân” Trung Quốc

Thứ năm, 12/06/2014, 09:54 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Một phái đoàn của quân đội Thái Lan đã đến Trung Quốc ngày hôm qua 11/6 để thảo luận về an ninh khu vực và hoạt động hợp tác giữa 2 nước trong bối cảnh phương Tây chỉ trích cuộc đảo chính tại Thái Lan hồi đầu tháng trước.

(Tinmoi.vn) Một phái đoàn của quân đội Thái Lan đã đến Trung Quốc ngày hôm qua 11/6 để thảo luận về an ninh khu vực và hoạt động hợp tác giữa 2 nước trong bối cảnh phương Tây chỉ trích cuộc đảo chính tại Thái Lan hồi đầu tháng trước.

Trong khi nhiều nước phản đối cuộc đảo chính quân sự thì Trung Quốc lại lên tiếng ủng hộ Thái Lan

Trong khi nhiều nước phản đối cuộc đảo chính quân sự thì Trung Quốc lại lên tiếng ủng hộ Thái Lan

Theo tin tức từ Reuters, Thư ký thường trực Bộ quốc phòng Thái Lan, tướng Surasuk Kanjanarat cho biết mục đích chuyến đi nhằm lên “kế hoạch hành động tương lai” với quân đội Trung Quốc, một trong những đồng minh lâu đời nhất tại khu vực của Thái Lan. Ông không nói rõ kế hoạch này là gì.

Các nhà cầm quyền Thái Lan đang tăng cường quan hệ với Trung Quốc kể từ sau cuộc đảo chính của quân đội nước này. Các nước phương Tây, kể cả những đồng minh cũ của Mỹ đã lên tiếng chỉ trích cuộc đảo chính ngày 22/5 tại Thái Lan và kêu gọi Bangkok nhanh chóng quay trở lại nền dân chủ. Tuy nhiên, cuộc đảo chính này lại nhận được sự ủng hộ từ chính phủ Trung Quốc.

“Cuộc họp này sẽ bàn về mối quan hệ và kế hoạch hành động tương lai, trao đổi về an ninh khu vực”, ông Surasak nói. “Chúng tôi sẽ thảo luận về việc tăng cường huấn luyện quân đội và không bàn về tình hình tại Thái Lan bởi nó không liên quan”. Được biết, tướng Vương Quán Trung sẽ đại diện cho phía Trung Quốc tiếp phái đoàn Thái Lan trong chuyến thăm lần này.

Cuộc đảo chính mới đây nhất tại Thái Lan đã bị chính phủ nước ngoài lên tiếng phản đối, trong đó có Mỹ. Ngay sau khi đảo chính nổ ra, Mỹ đã rút toàn bộ các chương trình hợp tác quân sự với nước này. Ngược lại, chính phủ Trung Quốc đã thể hiện sự ủng hộ cuộc đảo chính. Công ty China Mobile Ltd đã đồng ý mua lại 19% cổ phần của tập đoàn viễn thông Thái Lan True Corp với giáo 881 triệu USD.

Bảo Linh (Theo Reuters)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news