Tin mới

Biển Đông: Trung Quốc ngang nhiên phủ nhận kế hoạch xây dựng tại Sacrborough

Thứ năm, 23/03/2017, 16:24 (GMT+7)

Mới đây, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã ngang ngược phủ nhận mọi thông tin có liên quan đến việc Bắc Kinh đang lên kế hoạch xây dựng một trạm quan trắc môi trường tại bãi cạn Scarborough.

Mới đây, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã ngang ngược phủ nhận mọi thông tin có liên quan đến việc Bắc Kinh đang lên kế hoạch xây dựng một trạm quan trắc môi trường tại bãi cạn Scarborough.

Tuyên bố của Trung Quốc được đưa ra sau khi thị trưởng của cái gọi là "thành phố Tam Sa" tuyên bố, Bắc Kinh hiện đang bắt đầu lên kế hoạch xây dựng các trạm quan trắc môi trường trên một số hòn đảo ở Biển Đông.

Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh khẳng định nước này coi trọng bảo vệ hệ sinh thái đại dương ở Biển Đông và những thông tin về việc xây dựng trên bãi cạn Scarborough là nhầm lẫn và không đúng sự thật.

Trước đó, phía Manila đã yêu cầu đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines giải thích về thông tin nói trên.

Trung Quốc đã chiếm giữ bãi cạn Scarborough vào năm 2012 và đã ngăn chặn ngư dân Philippines đến gần ngư trường truyền thống này. Tuy nhiên, sau khi Tổng thống Rodrigo Duterte thăm Trung Quốc, Bắc Kinh đã cho phép ngư dân Philippines trở lại khu vực đánh bắt cá truyền thống của họ ở bên ngoài bãi cạn nói trên.

Nghiêm Thu (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Scarborough