Tin mới

'Biển người' Trung Quốc trong cuộc đại di cư Xuân vận 2020

Thứ hai, 13/01/2020, 10:29 (GMT+7)

Tết Nguyên đán chỉ còn cách gần 2 tuần nữa nhưng Trung Quốc đã bước vào mùa Xuân vận. Đây được coi là cuộc di cư lớn nhất của loài người trên hành tinh.

Trong khoảng 40 ngày, người dân Trung Quốc từ khắp nơi trên thế giới sẽ trở về quê ăn tết cùng gia đình. Xuân vận chính thức bắt đầu ngày 10/1 và sẽ kết thúc vào 18/2. Tết Nguyên đán năm nay rơi vào ngày 25/1 và là Tết Nguyên đán sớm nhất kể từ năm 2012. Theo dự kiến, mùa Xuân vận 2020 sẽ có khoảng 3 tỷ chuyến vận chuyển hành khách, tăng nhẹ so với con số 2,99 tỷ năm ngoái.

Ngày đầu tiên của lễ Xuân vận, lượng hành khách tại các bến tàu, nhà ga đã tăng đột biến. Ảnh: Picuki

Vào mùa Xuân vận, lưu lượng hành khách tại ga Nam Quảng Châu tăng đáng kể. Ảnh: Chinanews

Các tàu điện động lực phân tán (EMU) đã sẵn sàng cho mùa Xuân vận tại Nam Ninh, Khu tự trị Choang, Quảng Tây, Trung Quốc ngày 10/1/2020. 15 ngày trước Tết Nguyên Đán, Trung Quốc đã mở cuộc di cư hàng năm lớn nhất của con người. Ngành vận tải đường sắt nước này sẽ trải qua thử thách lớn nhất. Trong tất cả các phwogn tiện giao thông thì đường sắt cao tốc luôn là phương tiện được ưa chuộng nhất trong mùa Xuân Vận. Mạng lưới đường sắt Trung Quốc đứng đầu thế giới với chiều dài ước tính 35.000km vào cuối năm 2019. Ảnh: Tân hoa xã

Hình ảnh hành khách xếp hàng tại ga xe lửa Trường Sa, Hồ Nam, Trung Quốc. Vào ngày đầu tiên của mùa Xuân vận, Đường sắt Hồ Nam dự kiến phục vụ 430.000 hành khách. Ảnh: Nhật báo Hồ Nam

Một hành khách cõng mẹ, theo sau là vợ và con gái chuẩn bị ra ga để về nhà đón tết. Ảnh được chụp tại ga xe lửa phía đông Thâm Quyến. Ảnh: Gov.cn

Cảnh tượng quen thuộc tại các sân bay Trung Quốc thời điểm này. Ảnh: Read01

Bên cạnh máy bay, tàu điện, tàu hỏa, nhiều người dân Trung Quốc lựa chọn xe máy làm phương tiện về quê đón Tết Nguyên đán. Ảnh: Read01

Ngay từ ngày 9/1, tức là trước mùa Xuân vận một ngày, đường sắt Quảng Châu đã bổ sung những chuyến tàu đầu tiên để đưa hành khách về quê ăn Tết. Ảnh: China Youth Daily Client

Ai cũng tay xách, nách mang hối hả lên tàu về quê. Ảnh: China Youth Daily Client

Vào ngày đầu tiên của mùa Xuân vận hôm 10/1, tại ga đông Quan Đông, các nhân viên đã hướng dẫn hành khách kiểm tra lại vé. Ảnh: news.timedq

Dòng người trong mùa Xuân vận 2020 tại Phúc Châu, Trung Quốc. Ảnh: FZ Evening News

Trong vòng 40 ngày, hàng triệu người lũ lượt đổ về nhà. Ảnh: kuaibao

Người đàn ông ăn tạm gói mì, chuẩn bị cho hành trình về quê đón Tết khá "gian nan". Ảnh: kuaibao

Cuộc di cư lớn nhất của loài người bắt đầu. Ảnh: wukongwenda

Ngày đầu tiên của lễ Xuân vận tại Tô Châu. Ảnh: ourjiangsu

Công nghệ mới đã giúp mọi người có được trải nghiệm đai lại tốt hơn. Ảnh ourjiangsu

Lực lượng tình nguyện viên giúp đỡ những người về quê ăn tết tại bến tàu, bến xe. Ảnh: ourjiangsu

Trong ngày đầu tiên của mùa Xuân vận ở Tô Châu, vận tải hành khách đường bộ đã phục vụ tổng cộng 79.600 khách. Ảnh: ourjiangsu

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news