Tin mới

Biểu tình lớn tại Trung Quốc, hàng trăm người thương vong

Thứ ba, 19/05/2015, 08:21 (GMT+7)

Hàng ngàn người dân tại một huyện của tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã xuống đường biểu tình và đụng độ với cảnh sát để phản đối dự án đường sắt cao tốc. Vụ bạo động khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.

Hàng ngàn người dân tại một huyện của tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã xuống đường biểu tình và đụng độ với cảnh sát để phản đối dự án đường sắt cao tốc. Vụ bạo động khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.

Hàng nghìn người dân huyện Lân Thủy, Tứ Xuyên, Trung Quốc xuống đường biểu tình phản đối vụ đường sắt cao tốc

Những người biểu tình đụng độ với cảnh sát

Theo tin tức từ Tân Hoa Xã, cuộc biểu tình diễn ra vào sáng 16/5 tại quận Lân Thủy, Tứ Xuyên, Trung Quốc. Những người biểu tình yêu cầu chính phủ giữ nguyên lộ trình của tuyến đường cao tốc nối thành phố Đạt Châu và Trùng Khánh phải đi qua Lân Thủy như đề xuất ban đầu.

Chính quyền huy động hàng trăm cảnh sát tới dẹp biểu tình
Người dân đòi thực thi dự án như kế hoạch ban đầu
Cảnh sát dùng dùi cui trấn áp người biểu tình

Người dân đã dùng gạch đá tấn công cảnh sát và bị đáp trả. Ngày 17/5, chính quyền đã huy động hàng trăm cảnh sát tới dẹp biểu tình. Đài RFA đưa tin có ít nhất 4 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương. Tuy nhiên, chính quyền địa phương thông báo chỉ có vài cảnh sát và dân thường địa phương bị thương, không ai thiệt mạng và yêu cầu các bệnh viện khu vực không được tiết lộ con số thương vong.

Tờ SCMP của Hong Kong cho hay hiện có tin đồn giới chức Trung Quốc muốn đưa con đường này đi ngang qua thành phố của cố lãnh đạo Đặng Tiểu Bình – thành phố Quảng An – thay vì đi qua huyện Lân Thủy như dự định ban đầu. Và điều này đã khiến người dân phẫn nộ, dẫn tới cuộc biểu tình.

Bảo Linh (Theo Xinhua, Cri English)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news