Tin mới

Bình Nhưỡng kêu gọi nhân dân đi nhặt phế liệu, góp tiền xây công trình trăm triệu USD

Thứ năm, 30/06/2016, 09:34 (GMT+7)

Chính quyền Bình Nhưỡng vừa kêu gọi nhân dân cả nước đóng góp các vật dụng gia đình như xà phòng, nồi chảo...và đi nhặt phế liệu để đóng góp vào công trình hàng trăm triệu đô đang được xây dựng.

Chính quyền Bình Nhưỡng vừa kêu gọi nhân dân cả nước đóng góp các vật dụng gia đình như xà phòng, nồi chảo...và đi nhặt phế liệu để đóng góp vào công trình hàng trăm triệu đô đang được xây dựng.

Các nguồn tin trong Triều Tiên cho biết, người dân nước này đã nhận được yêu cầu phải nỗ lực hết mình để đóng góp cho Đại lộ Rạng Đông. Đây là con đường được thiết kế dành riêng cho các nhà khoa học-những người luôn được coi trọng trong bối cảnh các chương trình hạt nhân, tên lửa được ưu tiên hàng đầu.

Hiện nay, tổng chi phí dành cho công trình vĩ đại này chưa được thống kê chính xác. Tuy nhiên, giai đoạn một đã ngốn khoảng 88,4 triệu USD, đã được hoàn thiện vào năm 2015.

Hình ảnh Đại lộ Rạng Đông sau khi hoàn tất.

Thông tấn xã KCNA Triều Tiên hôm 28/6 cho biết, các đại biểu quốc hội đã đến công trình này là "chứng kiến hình dạng của một con đường mới và hiện đại".

Lãnh đạo Kim Jong-un tuyê bố, con đường "danh giá" này sẽ khiến Bình Nhưỡng trở thành "một thành phố tráng lệ và nguy nga hơn xưa". 

Tuy nhiên, theo tình hình hiện tại có thể thấy, dự án này hiện đang "thiếu tiền". Người dân được yêu cầu phải đóng góp các vật dụng gia đình cho dự án này, từ nồi, chảo, xô, chậu, cuốc, đinh ốc hay những vật nhỏ bé hơn như bao tay, xà phòng.

Ngoài ra, các trường học, nhà máy, công ty...được giao nhiệm vụ đi nhặt phế liệu xung quanh khu vực mình học tập, làm việc ngay khi tan học, tan làm. Các nhân viên chính phủ phải đến từng nhà để thu xô, chậu..

Nghiêm Thu (tổng hợp) 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news