Tin mới

Bộ Ngoại giao Nga phản kích đài CNN

Thứ bảy, 04/03/2017, 10:41 (GMT+7)

Bộ Ngoại giao Nga mới đây đã lên tiếng công kích truyền thông Mỹ "đưa tin dối trá" sau khi thông tin về vụ lùm xùm Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions gặp Đại sứ Nga được đưa ra.

Bộ Ngoại giao Nga mới đây đã lên tiếng công kích truyền thông Mỹ "đưa tin dối trá" sau khi thông tin về vụ lùm xùm Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions gặp Đại sứ Nga được đưa ra.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova mới đây đã lên tiếng kêu gọi đài truyền hình Mỹ CNN "ngưng nói dối về Nga".

Khi được phóng viên đài CNN yêu cầu trả lời về thông tin Jeff Sessions có liên lạc với đại sứ Nga, bà Zakharova đã thẳng thắn đáp lại, "xin hãy ngừng truyền bá sự giả dối và đưa ra những thông tin không đúng sự thật".

Cũng trong buổi họp báo, bà Zakharova nhắc lại việc đài CNN từng dẫn nguồn tin tình báo của Mỹ để cáo buộc một nhà ngoại giao cao cấp của Nga là gián điệp.

Nghiêm Thu (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news