Tin mới

Bộ Tổng tham mưu Ukraine tiết lộ kế hoạch điều xe tăng đến Crimea

Thứ năm, 07/07/2016, 10:43 (GMT+7)

Theo tiết lộ từ Bộ Tổng tham mưu Ukraine, khi đang còn là Phó Tư lệnh hạm đội bảo vệ bờ biển ở Crimea, Tư lệnh mới của lực lượng hải quân Ukraine Igor Voronchenko, đã từng chuẩn bị kế hoạch dùng xe tăng để chống lại lực lượng dân quân Crimea.

Theo tiết lộ từ Bộ Tổng tham mưu Ukraine, khi đang còn là Phó Tư lệnh hạm đội bảo vệ bờ biển ở Crimea, Tư lệnh mới của lực lượng hải quân Ukraine Igor Voronchenko, đã từng chuẩn bị kế hoạch dùng xe tăng để chống lại lực lượng dân quân Crimea.

Theo Sputnik, đây là tiết lộ mới nhất từ người phát ngôn của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, Vladislav Seleznev trong một cuộc phỏng vấn trên đài Radio Svoboda. Sự việc xảy ra vào mùa xuân năm 2014.

Bộ Tổng Tham mưu Ukraine từng có kế hoạch sử dụng xe tăng ở Crimea nhưng không được Kiev phê chuẩn.

"Igor Voronchenko đã đề nghị Bộ quốc phòng và chỉ huy Hải quân ra các mệnh lệnh phù hợp. Xe tăng T-64B của lữ đoàn 36 đã được bốc lên xe kéo, đạn dược đầy đủ trên xe, và chúng tôi đã sẵn sàng để di chuyển trên các xe kéo để gửi tối hậu thư tới các chiến binh đang chiếm giữ Rada Tối cao và Hội đồng Bộ trưởng của Crimea với các yêu cầu hạ vũ khí đầu hàng, nếu không chúng tôi đã sẵn sàng khai hỏa tiêu diệt ", ông Seleznev nói.

Tuy nhiên, Kiev đã từ chối cho phép sử dụng vũ lực ở Crimea.

Hôm 3/7 vừa qua, Tổng thống Ukraine Poroshenko đã phê chuẩn Voronchenko vào chức Tư lệnh Hải quân nước này, ông được thăng chức Phó Đô Đốc.

[mecloud]oC1mZd7EZk[/mecloud]

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news