Tin mới

Bộ trưởng Kinh tế Nga bị bắt vì nhận hối lộ 2 triệu USD

Thứ ba, 15/11/2016, 14:40 (GMT+7)

Bộ trưởng Kinh tế Nga Alexey Ulyukayev vừa bị bắt giữ hôm 14/11 do cáo buộc nhận hối lộ 2 triệu USD.

Bộ trưởng Kinh tế Nga Alexey Ulyukayev vừa bị bắt giữ hôm 14/11 do cáo buộc nhận hối lộ 2 triệu USD.

Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Alexei Ulyukayev. Ảnh: RIA Novosti

Theo tin từ RT, ngày 15/11, phát ngôn viên Ủy ban Điều tra Liên bang Nga Svetlana Petrenko cho biết cơ quan này đã khởi tố vụ án hình sự và bắt giữ Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Alexei Ulyukayev để điều tra cáo buộc nhận hối lộ.

Cáo buộc cho hay ông Ulyukayev đã nhận 2 triệu USD để Bộ Phát triển Kinh tế đưa ra đánh giá tích cực giúp Rosneft hoàn tất hợp đồng mua 50% cổ phần của chính phủ trong Bashneft. Ông này bị điều tả hình sự theo khoản 6, Điều 290 của Bộ luật Hình sự Nga quy định về tội "hối lộ".

Ngoài ra, ông Ulyukayev còn đưa ra những lời đe dọa để moi tiền hối lộ từ các lãnh đạo của Rosneft.

Theo hãng RIA Novosti, vụ điều tra ông Ulyukayev đã được tiến hành trong suốt hơn 1 năm qua. Ông này có nguy cơ lãnh án từ 8-15 năm tù giam cùng số tiền phạt gấp đôi số tiền nhận hối lộ. Nếu không đóng phạt, án tù sẽ cao hơn.

Phát ngôn viên điện Kremlin, Dmitry Peskov, cho biết cáo buộc chống lại ông Ulyukayev là "cực kỳ nghiêm trọng" và cần có "chứng cứ cực kỳ chính xác".

Hiện vẫn chưa rõ Tổng thống Nga Vladimir Putin đã biết về vụ bắt giữ này hay chưa.

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news