Tin mới

Bốn nhà sư Campuchia trốn chùa đi chơi hộp đêm

Thứ ba, 31/03/2015, 09:21 (GMT+7)

Cảnh sát Campuchia hôm 30/3 cho biết giới chức nước này đã bắt giữ và tước đạo 4 nhà sư nước này do trốn khỏi chùa, mặc thường phục để chè chén tại một hộp đêm ở huyện Choeung Prey, tỉnh Kompong Cham.

Cảnh sát Campuchia hôm 30/3 cho biết giới chức nước này đã bắt giữ và tước đạo 4 nhà sư nước này do trốn khỏi chùa, mặc thường phục để chè chén tại một hộp đêm ở huyện Choeung Prey, tỉnh Kompong Cham.


 

Tint tức từ The Combodia Daily cho biết, theo ông Prak Sokun, cảnh sát trưởng Choeung Prey, cảnh sát đã bắt sư Lach Hean (42 tuổi) và sư Hem Panha (24 tuổi) tại hộp đêm lúc 1 giờ sáng 28/3 sau khi nhận được tin báo từ cư dân gần đó.

“Khi kiểm tra hộp đêm đó, chúng tôi bắt giữ 2 nhà sư, nhưng những người khác đã chạy vào rừng”, ông Prak Sokun cho hay.

Sau đó, cảnh sát phát hiện trong một chiếc xe hơi đậu bên ngoài hộp đêm có tăng bào trong ba lô và một túi nhựa đựng đầy lon bia.

Hai nhà sư Campuchia bị tước áo đạo Lach Hean (trái) và Hem Panha

Đến 8 giờ sáng ngày 28/3, cảnh sát bắt tiếp 2 sư Chorn Sokleang (24 tuổi) và Kang Saroeun (43 tuổi) trong lúc họ đang trốn trong một khu rừng gần đó.

Giới chức giáo hội tỉnh Kompong Cham cho hay 4 sư nói trên đã bị tước áo đạo và đang bị giam tại một văn phòng giáo hội huyện để chờ xem xét có bị tăng thêm án phạt hay không.

"Những nhà sư bị bắt đã buộc phải hoàn tục bởi họ dám bỏ tăng bào, trốn chùa và đi vào hộp đêm", ông Srey Sopheak, người đứng đầu giáo hội Phật giáo tỉnh Kompong Cham cho biết.

 

Yên Yên (Cambodia Daily)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news