Tin mới

Bóng đá Việt Nam khiến Thái Lan liên tục ôm hận trong năm 2022

Thứ hai, 10/10/2022, 15:42 (GMT+7)

Từ đầu năm 2022, bóng đá Việt Nam cho thấy sự vượt trội khi liên tục bất bại trước Thái Lan ở các cấp độ trẻ.

Tối 9/10, U17 Việt Nam có được chiến thắng đậm đà 3-0 trước U17 Thái Lan với các bàn thắng của Công Phương, Long Vũ và Đức Thiện ở lượt trận cuối cùng bảng F Vòng loại U17 châu Á 2023 trên sân Việt Trì (Phú Thọ). Qua đó, xuất sắc đoạt vé vào chơi VCK U17 châu Á 2023 với tư cách đội nhất bảng.

Bóng đá trẻ Việt Nam liên tục khiến Thái Lan phải ôm hận. Ảnh: Internet
Bóng đá trẻ Việt Nam liên tục khiến Thái Lan phải ôm hận. Ảnh: Internet

Thắng lợi của U17 Việt Nam tiếp tục gieo sầu cho bóng đá Thái Lan trong năm 2022. Kể từ đầu năm 2022 đến nay, bóng đá Thái Lan liên tục phải ôm hận trước Việt Nam tại 7 giải đấu tính cả giao hữu từ U16, U17, U19 và U23.

Bóng đá Việt Nam khiến Thái Lan liên tục ôm hận trong năm 2022 - Ảnh 1

Các đội tuyển của 2 nền bóng đá gặp nhau tổng cộng 9 lần. Việt Nam giữ thành tích bất bại trước người Thái với 7 trận thắng và 2 trận hoà. Dễ dàng nhận thấy, bóng đá Thái Lan đang gặp vấn đề trong công tác đào tạo trẻ và tỏ ra thua kém so với Việt Nam.

U17 Thái Lan bật khóc sau thất bại 0-3 trước Việt Nam tại Vòng loại U17 châu Á 2023. Ảnh: Internet
U17 Thái Lan bật khóc sau thất bại 0-3 trước Việt Nam tại Vòng loại U17 châu Á 2023. Ảnh: Internet

Thành tích đối đầu của bóng đá trẻ Việt Nam và Thái Lan trong năm 2022:

U16: U16 Đông Nam Á 2022 bán kết: Việt Nam 2-0 Thái Lan

U17: Vòng loại U17 châu Á 2023: Việt Nam 3-0 Thái Lan

U19: U19 Đông Nam Á vòng bảng: Việt Nam 1-1 Thái Lan 

                                  Tranh hạng 3: Việt Nam 1-1 Thái Lan (pen 5-3)

        Giao hữu U19 Quốc tế: U19 Việt Nam 1-0 U19 Thái Lan

U22: U22 Đông Nam Á vòng bảng: Việt Nam 1-0 Thái Lan

                                  Chung kết: Việt Nam 1-0 Thái Lan

U23: SEA Games 31 chung kết: Việt Nam 1-0 Thái Lan

U23: VCK U23 châu Á 2022 vòng bảng: Việt Nam 2-2 Thái Lan

Bóng đá Việt Nam khiến Thái Lan liên tục ôm hận trong năm 2022 - Ảnh 2

Thành tích nghèo nàn này khiến Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) liên tục bị giới truyền thông và người hâm mộ xứ chùa Vàng chỉ trích mạnh mẽ và yêu cầu từ chức.

Mới đây, sau thất bại của U17 Thái Lan tờ Thairath gọi bóng đá nước nhà là "nỗi hổ thẹn". Không chỉ có vậy, tờ Matichon (Thái Lan) đưa ra quan điểm: "Chúng ta dần quen thuộc với việc thua Việt Nam".

Đáng nói ở chỗ, dù mỗi cấp độ đều được dẫn dắt bởi những vị thuyền trưởng khác nhau nhưng các cầu thủ trẻ Việt Nam vẫn tự tin mỗi khi gặp người Thái. Đó là HLV Đinh Thế Nam (U19, U22), HLV Park Hang-seo (U23), HLV Gong Oh-kyun (U23) và HLV Nguyễn Quốc Tuấn (U16, U17).

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news