Tin mới

Cá sấu sổng chuồng do mưa lũ bị dân bắn chết, xẻ thịt

Thứ ba, 10/01/2017, 15:24 (GMT+7)

Hai con cá sấu dài 3-4 mét sổng chuồng do mưa lũ ở miền nam Thái Lan đã bị người dân bắn chết và xẻ thịt.

Hai con cá sấu dài 3-4 mét sổng chuồng do mưa lũ ở miền nam Thái Lan đã bị người dân bắn chết và xẻ thịt.

Reuters đưa tin, hôm 7/1, người dân huyện Muang đã bắt chết hai con cá sấu, dài 3-4 mét, sổng ra từ một trang trại tư nhân khi nước lũ dâng cao. Họ lột da và xẻ thịt chia cho hàng xóm.

Cá sấu sổng chuồng được cảnh báo có thể tấn công người dân. Ảnh: Tawee wongdee/Shutterstock

Hình ảnh xẻ thịt cá sấu được chia sẻ lên mạng xã hội sau khi chính quyền tỉnh Nakhon Si Thammarat cảnh báo ít nhất 10 con cá sấu của một vườn thú nhà nước ở huyện Muang đã theo dòng nước lũ sổng chuồng.

"Tôi được thông báo có vài con cá sấu đã sổng chuồng từ vườn thú Tha Ld do nước lũ dâng cao", Reuters dẫn lời ông Manas Pongyeelar, một lãnh đạo tỉnh cho biết.

Ông Pongyeelar khuyến cáo người dân quanh khu vực thận trọng vì loài bò sát này có thể tấn công người nếu bị đói. Những con cá sấu sổng chuồng có thể dài tới 5 mét. Chính quyền và vườn thú đang cố bắt lại số cá sấu sổng chuồng.

Mưa lớn dài ngày đang gây lũ lụt và ảnh hưởng tới 10 tỉnh miền nam Thái Lan, khiến 12 người chết và gần 750.000 người phải sơ tán.

[mecloud]Zpzv5qvsKK[/mecloud]

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news