Tin mới

Các nhà khoa học sốc khi phát hiện sự sống dưới đáy Biển Đen

Thứ hai, 01/08/2016, 10:19 (GMT+7)

Một đoàn thám hiểm quốc tế đã thực sự bị sốc khi phát hiện có sự sống ở độ sâu 2.000 m dưới đáy Biển Đen.

Một đoàn thám hiểm quốc tế đã thực sự bị sốc khi phát hiện có sự sống ở độ sâu 2.000 m dưới đáy Biển Đen.

Theo Sputnik, trước đây, các nhà khoa học chưa bao giờ tìm được các sinh vật sống ở độ sâu 200 m ở Biển Đen, nên họ tin chắc rằng dưới đáy biển không có sự sống.

Các nhà khoa học đã lần đầu tiên phát hiện sự sống ở độ sâu 2.000 m dưới đáy Biển Đen. Ảnh: Sputnik

Thế nhưng, mới đây, họ đã có thể bác bỏ giả thuyết cho rằng ở độ sâu 150 - 200 m chỉ có các sinh vật xuất xứ sulfide hydrogen. Sự sống đã được phát hiện ở độ sâu kỷ lục 1.960 m.

Đoàn thám hiểm này đã tiến hành một nghiên cứu về đa dạng sinh học của vùng Biển Đen để gìn giữ môi trường tự nhiên. Các nhà khoa học từ Gruzia, Ukraine và năm quốc gia EU đã xem xét các lớp sâu thềm lục địa của bờ Biển Đen và vô tình phát hiện ra sự sống dưới đáy biển.

Lê Huyền (Sputnik)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news