Tin mới

Các phi hành gia NASA lần đầu được ăn rau trồng trên vũ trụ

Thứ hai, 10/08/2015, 14:15 (GMT+7)

NASA tiết lộ phi hành đoàn ISS của họ sẽ được ăn rau trồng trên vũ trụ (đặc biệt là rau diếp romaine màu đỏ) lần đầu tiên vào ngày 10/8 thay vì nhận đồ ăn từ trái đất gửi lên như trước đây.

NASA tiết lộ phi hành đoàn ISS của họ sẽ được ăn rau trồng trên vũ trụ (đặc biệt là rau diếp romaine màu đỏ) lần đầu tiên vào ngày 10/8 thay vì nhận đồ ăn từ trái đất gửi lên như trước đây.

[mecloud]HHaO3NXZuF[/mecloud]

Chỉ vì bạn đang ở trên Trạm vũ trụ Quốc tế (ISS) không có nghĩa là bạn không thẻ ăn rau tự trồng. NASA tiết lộ phi hành đoàn ISS của họ sẽ được ăn rau trồng trên vũ trụ (đặc biệt là rau diếp romaine màu đỏ) lần đầu tiên vào ngày 10/8 thay vì nhận đồ ăn từ trái đất gửi lên như trước đây.

Rau diếp romaine lá đỏ được trồng trên vũ trụ

Tất nhiên, số rau này không chỉ cung cấp chất xơ cho chế độ ăn của các phi hành gia. Nó sẽ giúp các nhà khoa học NASA có cảm giác trực quan nhất về việc ăn đồ tươi sống được nuôi trồng dưới ánh sáng nhân tạo và môi trường vi trọng lực.

Đây cũng là bước đi quan trọng để hướng tới chuyến bay đưa người lên sao Hỏa cũng như những chuyến bay có khoảng cách lớn. Các loại thực vật sống thực sự hữu ích hơn so với các loại đồ ăn làm sẵn bởi chúng có thể làm mới không khí, nhắc nhớ cho phi hành đoàn về gia đình. Thậm chí, nó còn mang lại lợi ích cho con người dưới mặt đất. Kinh nghiệm trồng được rau của ISS có thể áp dụng để trồng cây tại những nơi nhiều ánh sáng nhưng thiếu nước.

Bảo Linh (theo engadget)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news