Tin mới

Campuchia xây đường dọc biên giới Việt Nam, đưa dân tới sống

Thứ năm, 25/08/2016, 08:36 (GMT+7)

Thủ tướng Campuchia Hun Sen vừa thông báo kế hoạch xây đường dọc biên giới với Việt Nam và yêu cầu chính quyền địa phương đưa dân tới đó sống.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen vừa thông báo kế hoạch xây đường dọc biên giới với Việt Nam và yêu cầu chính quyền địa phương đưa dân tới đó sống.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen. Ảnh: Reuters

Tờ Khmer Times hôm 23/8 dẫn lời Thủ tướng Campuchia Hun Sen: “Tôi đã chỉ thị thống đốc tỉnh Takeo và các tỉnh biên giới rằng, cách tốt nhất để bảo vệ biên giới là đưa người Campuchia đến sống tại miền đông, tây và bắc của đất nước. Vì thế, chúng ta phải chuẩn bị hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển những khu vực này”. Tuyên bố này được ông Hun Sen đưa ra tại một sự kiện quy tụ 700 người ở thủ đô Phnom Penh hôm 22/8.

Bộ trưởng cao cấp phụ trách Ủy ban Biên giới Campuchia, Var Kim Hong, cho biết thêm các tỉnh Rattannakiri, Mondulkiri, Kratie và Takeo không có đường dọc theo biên giới với VN, vốn đã được phân giới cắm mốc, nên cần làm đường để vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng các đồn biên phòng phụ, kết nối với những đồn chính.

Các đơn vị công binh của quân đội Campuchia sẽ chịu trách nhiệm xây dựng các tuyến đường gần biên giới này.

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Hunsen