Tin mới

Cận cảnh “hố tử thần” ở khắp nơi trên thế giới

Thứ hai, 31/08/2015, 21:16 (GMT+7)

Những nơi đất bị sụt lún do nhiều nguyên nhân, tạo thành một hố sâu còn gọi là “hố tử thần” xuất hiện không phải là hiếm ở nhiều nơi trên thế giới tiềm ẩn nguy hiểm với người dân.

Những nơi đất bị sụt lún do nhiều nguyên nhân, tạo thành một hố sâu còn gọi là “hố tử thần” xuất hiện không phải là hiếm ở nhiều nơi trên thế giới tiềm ẩn nguy hiểm với người dân.

Phía sau ngôi nhà bị sụt lở ở Dunedin, Florida, Mỹ.

Một máy xúc bị “nuốt” xuống một hố tử thần ở Montreal, Quebec, Canada.

Hố tử thần đã khiến một nhân viên bảo vệ thiệt mạng tại một công trường ở Shenzhen, Trung Quốc. Hố này có thể xuất hiện do mưa lớn và vỡ đường ống nước dưới lòng đất.

Các ngôi nhà đổ sụp xuống một hố tử thần, gần một công trường xây dựng xe điện ngầm ở Quảng Châu, Trung Quốc. Hố rộng hơn 90m2 và sâu hơn 9m, theo tin tức từ truyền thông địa phương.

Người đàn ông đang kiểm tra một hố sụt sâu hơn 12m sau khi gia đình ông nghe thấy một tiếng nổ lớn trong bếp ở Guatemala.

Việc xây dựng bên trên đường xe điện ngầm gây ra một hố tử thần khổng lồ trên đường phố Bắc Kinh vào tháng 4/2011.

Hố tử thần do Biển Chết khô hạn tạo ra ở gần Israel, năm 2011.

Ở Chevy Chase, Maryland

Một hố sụt gây ra bởi cơn bão nhiệt đới Agatha, thành phố Guatemala, 2010.

Một xe cứu hỏa chỏng chơ nhô lên bên trên đường phố, từ một hố tử thần ở Los Angeles.

Ở California.

Ở Orlando.

Ở ngoại ô Los Angeles.

Hố tử thần khổng lồ ngầm tên là “The Great Blue Hole” ngoài khơi bờ biển của Belize.

Theo Linh Mai/CNN

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news