Tin mới

Cần cẩu bị sập tại thánh đường Mecca là của gia đình Osama Bin Laden

Thứ bảy, 12/09/2015, 13:41 (GMT+7)

Vụ sập cần cẩu tại thánh đường Mecca, Arab Saudi khiến ít nhất 107 người thiệt mạng và 238 người bị thương. Cần cẩu này thuộc sở hữu của tập đoàn Binladen Group của gia đình trùm khủng bố Al Qae-da Osama Bin Laden.

Vụ sập cần cẩu tại thánh đường Mecca, Arab Saudi khiến ít nhất 107 người thiệt mạng và 238 người bị thương. Cần cẩu này thuộc sở hữu của tập đoàn Binladen Group của gia đình trùm khủng bố Al Qae-da Osama Bin Laden.

Hiện trường vụ sập cần cẩu tại thánh đường Mecca. Ảnh: wnd.com

Tập đoàn Binladen Group do tỷ phú Mohammed, cha của Osama Bin Laden thành lập. Đây là tập đoàn xây dựng lớn tại Arab Saudi.

Vụ tai nạn xảy ra vào đúng ngày 11/9, khi Mỹ và thế giới kỷ niệm 14 năm vụ khủng bố đẫm máu tại Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC).

16 trong số 19 tên không tặc thực hiện vụ tấn công khủng bố 11/9/2001 vào WTC và Lầu Năm Góc là công dân Arab Saudi.

Gần 2 năm nay, Tập đoàn Binladen đã tiến hành mở rộng Đại giáo đường lên 4,3 triệu feet vuông (400.000 mét vuông) để có thể chứa được 2,2 triệu tín đồ Hồi giáo một lúc.

Ông Sulayman Bin-Abdullah al-Amr, lãnh đạo Cơ qua phòng vệ dân sự của Arab Saudi, gió mạnh và mưa lớn đã khiến cần cẩu bị sập.

Trước đó, Đại lễ đường Mecca từng chứng kiến nhiều thảm kịch gây chết hàng trăm ngàn người.

Vụ giẫm đạp năm 2006 khiến 300 người hành hương thiệt mạng, năm 2004 là hơn 200 người. Tồi tệ nhất là vào năm 1990, vụ giẫm đạp đã cướp đi sinh mạng của 1.400 người.

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news