Tin mới

Cảnh báo của chuyên gia về hậu quả nếu Mỹ tấn công phủ đầu Triều Tiên

Thứ tư, 25/10/2017, 10:39 (GMT+7)

Phó Giám đốc phụ trách châu Á của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS, ông Michael Green cho rằng, việc Mỹ tấn công phủ đầu Triều Tiên không thể phá hủy hoàn toàn năng lực hạt nhân và tên lửa của chính quyền ông Kim Jong-un.

Phó Giám đốc phụ trách châu Á của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS, ông Michael Green cho rằng, việc Mỹ tấn công phủ đầu Triều Tiên không thể phá hủy hoàn toàn năng lực hạt nhân và tên lửa của chính quyền ông Kim Jong-un.

Ông Michael nhận định, các lệnh trừng phạt đánh vào kinh tế chính là công cụ hữu hiệu nhất giúp chấm dứt chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Ảnh minh họa.

Nhận định trên được đưa ra trong cuộc trò chuyện của ông Michael với báo giới Hàn Quốc diễn ra vào hồi tuần trước tại thủ đô Washington của Mỹ.

Vị phó Giám đốc này cho rằng, một cuộc tấn công quân sự phủ đầu đối với Triều Tiên "sẽ không thể phá hủy hoàn toàn năng lực hạt nhân của Bình Nhưỡng. Ông Michael cảnh báo, cuộc tấn công phủ đầu có thể sẽ dẫn đến "nguy cơ xảy ra một cuộc chiến quy mô lớn hơn, vốn sẽ nhấn chìm Hàn Quốc và Nhật Bản cũng như khiến hàng triệu người thiệt mạng".

Ông Michael phân tích, đây cũng sẽ trở thành một mối đe dọa đối với chính quyền Tổng thống Trump. Theo phó Giám đốc, cuộc tấn công phủ đầu còn dẫn đến một cuộc chiến không thể chấp nhận được.

Vị chuyên gia cũng tỏ ra nghi ngờ với biện pháp ngoại giao khi "không chắc nó có thể giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên" vì trước đó, Bình Nhưỡng đã từng phá vỡ một số thỏa thuận.

Ông Michael khẳng định, việc Trung Quốc gây ảnh hưởng hơn nữa với Triều Tiên sẽ đóng vai trò quan trọng trong thời gian dài. Đây cũng là cách tốt nhất để làm được điều này là thắt chặt quan hệ đồng minh Mỹ-Hàn.

Nghiêm Thu (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news