Tin mới

Câu hỏi 'hack não' khiến cả 4 thí sinh Olympia phải bó tay, cách giải hóa ra rất đơn giản

Thứ năm, 11/06/2020, 16:42 (GMT+7)

Câu hỏi toán có phần khá đơn giản nhưng cả 4 thí sinh tham dự Đường lên đỉnh Olympia bỏ qua. Dù vậy, nhiều ý kiến cộng đồng mạng cho rằng do áp lực về thời gian nên các thí sinh này không thể tìm được lời giải ngay lập tức.

Mới đây trên fanpage của chương trình "Đường lên đỉnh Olympia" đã đăng tải câu hỏi có nội dung như sau:

“An đã tập xà 119 cái trong 7 ngày. Mỗi ngày tăng 4 cái so với hôm trước. Hỏi An đã tập xà bao nhiêu cái trong ngày đầu tiên?”.

Câu hỏi "hack não" khiến thí sinh lập tức ngồi sụp xuống đất để tìm ra lời giải. Ảnh: Fanpage Đường lên đỉnh Olympia

>>> Xem thêm: Nữ thí sinh Olympia gây bão mạng nhờ câu nói 'Ngon như em ạ'

Đây là câu hỏi Toán với trị giá 30 điểm trong phần thi Về đích. Thí sinh trả lời câu hỏi này Lê Văn Sơn (THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa. Ngay sau khi nghe xong câu hỏi, anh chàng này đã ngồi hẳn xuống sàn để thực hiện phép tính. Dù vậy, đáp án 10 của thí sinh Lê Văn Sơn là không chính xác.

Cơ hội được trao cho các thi sinh khác. Chu Đình Bảo (THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) là người duy nhất nhấn chuông giành quyền trả lời với đáp án là 3. Tuy nhiên đây cũng không phải đáp án chính xác.

Ngay lập tức câu hỏi này đã gây ra sự tranh cãi trong Cộng đồng mạng. Trên fanpage, nhiều người đã tỏ ra thất vọng khi cả 4 thí sinh đều không đưa ra đáp án chính xác cho một câu hỏi không quá khó này.

Cả 4 thí sinh tham dự đều không đưa ra câu trả lời chính xác cho câu hỏi trên. Ảnh: Internet

Một độc giả đưa gia cách giải rằng: Gọi đáp án cần tìm là X, vậy ta sẽ có phương trình 7x + (4+8+12+16+20+24) = 119. Vậy theo phép tính, X = 5.

>>> Xem thêm: 'Nhà leo núi' khuấy động Olympia với vũ điệu chống dịch 'Ghen cô Vy'

Một độc giả khác đưa ra cách giải đơn giản hơn. Theo đó, ngày thứ 4 An tập xà là 119:7 = 17. Do đó, ngày đầu tiên An tập được 17 - 12 = 5.

Dù vậy, cũng có nhiều ý kiến bênh vực 4 thí sinh. Do áp lực về thời gian cũng như áp lực của cuộc thi khiến cả 4 đều không có được đáp án chính xác.

Sau khi câu hỏi này khiến cả 4 thí sinh "bó tay", MC Ngọc Huy sau đó cũng giải thích đáp án: “Ta có số cái xà An tập mỗi ngày trong 7 ngày lập thành một cấp số cộng có 7 số hạng với công sai là 4, tổng là 119. Do đó, áp dụng công thức, ta có số hạng đầu tiên của dãy = (119 x 2 / 7 – 6 x 4) / 2. Số cái xà An tập trong ngày đầu tiên là đáp án của phép tính đó là 5″.

Được biết chương trình Đường lên đỉnh Olympia phát sóng ngày 7/6 là cuộc cạnh tranh của 4 nhà leo núi gồm có: Lê Văn Sơn (THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa), Chu Đình Bảo (THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An), Nguyễn Việt Anh (THPT Hiệp Hòa số 1, Bắc Giang) và Văn Ngọc Tuấn Kiệt (THPT Thị xã Quảng Trị, Quảng Trị).

>>> Xem thêm: 6 nhà vô địch 'Đường lên đỉnh Olympia' cùng hội ngộ tại Australia

Trải qua các phần thi đầy gay cấn, nam sinh Văn Ngọc Tuấn Kiệt đã xuất sắc giành vòng nguyệt quế với 310 điểm và chính thức có mặt tại vòng thi Quý III sắp tới.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news