Tin mới

Nhật Bản: Cha mẹ bỏ con 7 tuổi vào rừng đầy gấu để trừng phạt

Thứ hai, 30/05/2016, 11:55 (GMT+7)

Một bé trai 7 tuổi đang mất tích tại Hokkaido, Nhật Bản sau khi bị tra mẹ phạt bằng cách bỏ lại trong khu rừng đầy gấu.

Một bé trai 7 tuổi đang mất tích tại Hokkaido, Nhật Bản sau khi bị tra mẹ phạt bằng cách bỏ lại trong khu rừng đầy gấu.

Khoảng 150 nhân viên cứu hộ đang tham gia vào công cuộc tìm kiếm bé trai Yamato Tanooka.

[mecloud]UVuqJJ2tXF[/mecloud]

Một phát ngôn viên cảnh sát cho biết sau khi phạt cậu bé bằng cách bỏ lại trong rừng hôm 28/5, chẳng bao lâu sau, cặp bố mẹ đã quay trở lại nhưng không thấy con trai ở đó nữa.

Ban đầu, 2 người này nói với cảnh sát rằng cậu bé Yamato đã mất tích khi gia đình đang hái rau tại khu vực này.

Cha cậu bé nói với đài TV Asahi rằng việc ông nói dối cảnh sát khi yêu cầu họ tìm con trai khiến ông cảm thấy có lỗi bởi đã gây ra bất tiện cho cuộc điều tra.

Một phát ngôn viên cảnh sát cho biết: "Cặp cha mẹ này đã để cậu con trai lại vùng núi để trừng phạt. Họ nói rằng họ đã quay trở lại khu vực ngay lập tức nhưng cậu bé không còn ở đó nữa".

Hokkaido nằm ở cực bắc những hòn đảo chính của Nhật Bản và là nơi cư trú của loài gấu nâu Ussuri, hay còn gọi là gấu xám đen. Theo tờ Japan Times, có 86 vụ gấu tấn công người trong đó có 33 trường hợp tử vong tại Hokkaido từ năm 1962.

Cuộc tìm kiếm bé trai 7 tuổi này đã bước sang ngày thứ 3 trong hôm nay.

Tại Mỹ, luật Safe Haven cho phép trẻ em bị bỏ lại tại trạm cứu hỏa, đồn cảnh sát và bệnh viện nhằm ngăn chúng không tới những nơi nguy hiểm.

Xem thêm:

[mecloud]yrPtRO5f6i[/mecloud]

Bảo Linh (RT)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: bé trai Hokkaido