Tin mới

Chiếc Boeing lập kỷ lục chở 1.088 hành khách một lúc

Thứ ba, 07/07/2020, 20:00 (GMT+7)

Chuyến bay sơ tán hơn 1.000 người Ethiopia gốc Do Thái tới Jerusalem năm 1991 đã xác lập kỷ lục chiếc máy bay chở nhiều hành khách nhất.

Chiếc máy bay chở 1.088 hành khách từ Ethiopia đến Israel năm 1991 đã lập kỷ lục máy bay chở nhiều hành khách nhất. Ảnh: Funfactz

Đó là vào năm 1991, chính phủ Ethiopia gần như sắp bị phiến quân Eritrea và Tigrean giày xéo. Các tổ chức Do Thái từ khắp nơi trên thế giới bày tỏ lo lắng cho những người Ethiopia gốc Do Thái. Israel, nhà nước Do Thái tự xưng dã nhìn thấy sự bất ổn chính trị và sự không chắc chắn đối với an ninh của người Ethiopia gốc Do Thái. Vì vậy, họ quyết định hành động để cứu những người được họ coi là người dân.

Chiến dịch này có tên "Chiến dịch Solomon" và có sự tham gia của 34 máy bay Israel. Nó được biết đến với sự táo bạo và vận chuyển thành công 14.325 người Ethiopia gốc Do Thái đến Israel trong khoảng thời gian 36 giờ.

Trong suốt chiến dịch, kỷ lục đã được ghi nhận cho chiếc máy bay Boeing 747 chở nhiều người nhất, cất cánh với 1.086 hành khách. Khi hạ cánh, nó có tổng cộng 1.088 hành khách bởi có 2 em bé chào đời ngay giữa chuyến bay. Có 3 em bé nữa cũng được sinh ra trên những chuyến bay khác.

Trước đây từng có một cuộc di tản bí mật của người Ethiopia gốc Do Thái do Israel thực hiện năm 1984. Đó là chiến dịch Moses nhưng quy mô của nó nhỏ hơn chiến dịch Solomon.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news