Tin mới

Chiếm hạm Trung Quốc áp sát tàu khu trục Mỹ ở Trường Sa

Thứ ba, 02/10/2018, 10:54 (GMT+7)

Quan chức quốc phòng Mỹ hôm nay 2/10 cho biết một tàu khu trục lớp Type-052C của Trung Quốc đã thách thức, cản trở hoạt động của khu trục hạm USS Decatur hôm 30/9, khi tàu chiến Mỹ di chuyển trong phạm vi 12 hải lý quanh đá Ga Ven và đá Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam nhưng bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép.

Quan chức quốc phòng Mỹ hôm nay 2/10 cho biết một tàu khu trục lớp Type-052C của Trung Quốc đã thách thức, cản trở hoạt động của khu trục hạm USS Decatur hôm 30/9, khi tàu chiến Mỹ di chuyển trong phạm vi 12 hải lý quanh đá Ga Ven và đá Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam nhưng bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép.

Hãng tin Reuters đưa tin cho hay, hôm 2/10, quan chức quốc phòng Mỹ tiết lộ một tàu khu trục lớp Type-052C của Trung Quốc đã thách thức, cản trở hoạt động của khu trục hạm USS Decatur hôm 30/9, khi tàu chiến Mỹ di chuyển trong phạm vi 12 hải lý quanh đá Ga Ven và đá Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam nhưng bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép.

Tàu khu trục Type-052C Trung Quốc hoạt động trên Thái Bình Dương hồi năm 2015. Ảnh: Sino Defence

"Tàu chiến Trung Quốc thực hiện hàng loạt động tác cơ động hung hăng, áp sát tàu khu trục Mỹ một cách nguy hiểm và thiếu chuyên nghiệp. Có thời điểm chiếc Type-052C chỉ cách mũi tàu USS Decatur khoảng 41 m, buộc tàu chiến Mỹ phải đổi hướng để tránh va chạm. Phía Trung Quốc cũng liên tục phát cảnh báo, yêu cầu USS Decatur rời khỏi khu vực", phát ngôn viên Hạm đội Thái Bình Dương hải quân Mỹ Nate Christensen cho biết.

Việt Nam có chủ quyền không thể tranh cãi với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, đồng thời nhiều lần nhấn mạnh hoạt động bồi lấp và xây dựng của Trung Quốc tại đây xâm nghiêm trọng đến chủ quyền Việt Nam.

Minh Di  (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news