Tin mới

Chiêm ngưỡng siêu cây 'Cửu long tranh châu' được xem như bảo vật quốc gia

Thứ năm, 28/05/2020, 13:39 (GMT+7)

Theo chủ nhân của tác phẩm “Cửu long tranh châu”, sắp tới sẽ làm các thủ tục để cây sanh lá móng cổ thụ được công nhận là bảo vật quốc gia.

Tác phẩm 'Cửu long tranh châu' nghĩa là 9 con rồng tranh nhau một viên ngọc là một cây cảnh nghệ thuật thuộc dòng cây sanh cổ lá móng xuất hiện lần đầu tiên tại Triển lãm Sinh Vật Cảnh Việt Nam chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Sanh lá móng, một loại sanh quý được giới sành chơi cây cảnh nghệ thuật đặc biệt ưa thích bởi có nhiều ưu điểm như lá đẹp, mau dăm, thân u ục nần nù, quanh năm ra lộc và lộc có màu rất đẹp...

Dáng cây mô tả 9 con rồng đang tranh một viên ngọc. Theo kết quả giám định của bộ môn Dược liệu trường Đại học Dược Hà Nội vào năm 2010, xét theo mẫu vật lấy tại cành cây Sanh này cho số tuổi khoảng 152 năm tuổi. Ảnh: Dân trí

Hồi năm 2010, tổ chức Kỷ lục Châu Á chính thức xác lập đây là 'cây sanh cổ trồng chậu có chu vi bộ rễ lớn nhất Việt Nam'. Tác phẩm này được coi là độc nhất vô nhị cả về tuổi đời của cây, lịch sử, sự bề thế và được xếp vào một trong 19 kỷ lục của Đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Thời điểm đó, cây sanh này đã được định giá lên tới cả chục tỷ đồng.

Tác phẩm sanh cổ "Cửu long tranh châu" trồng trong chậu có bộ rễ với chu vi 9,1m; dài 3,7m; ngang 2m và cao 1,9m; riêng chiều cao bộ rễ là 0,55m. Chiều cao cây là 3,2m. Nếu tính cả chậu, tổng chiều cao lên đến 3,7m. Ảnh: Dân trí

Theo chủ nhân là ông Bùi Văn Thái ở quận Hoàng Mai (Hà Nội), thế cây đã được các nhà sưu tập cây tạo tác mà thành đến nay đã được các nghệ nhân phục dựng lại nguyên mẫu cho dù dáng thân không còn được nguyên vẹn như cách đây hàng chục thập kỷ nhưng về cơ bản bộ rễ vẫn giữ được thế cũ.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news