Tin mới

Chiến thắng của Trump: Trung Quốc bỏ phiếu trắng dự thảo nghị quyết Syria

Thứ năm, 13/04/2017, 10:41 (GMT+7)

Phát ngôn viên của Nhà Trắng Sean Spicer tuyên bố, việc Trung Quốc bỏ phiếu trắng một dự thảo nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc liên quan đến vấn đề Syria do Washington, London và Paris đề nghị là "thắng lợi lớn" của Tổng thống Donald Trump.

Phát ngôn viên của Nhà Trắng Sean Spicer tuyên bố, việc Trung Quốc bỏ phiếu trắng một dự thảo nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc liên quan đến vấn đề Syria do Washington, London và Paris đề nghị là "thắng lợi lớn" của Tổng thống Donald Trump.

Theo Fox News, hôm 12/4, Trung Quốc đã bỏ phiếu trắng một dự thảo nghị quyết  cáo buộc chính phủ Syria vì cuộc tấn công hóa học ở Idlib. Ông Spicer cho rằng hành động này của Bắc Kinh chính là ủng hộ.

"Sự ủng hộ của Bắc Kinh - đó là một chiến thắng ngoại giao vĩ đại của tổng thống và quốc gia", Sean Spicer nói với kênh truyền hình Fox News.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Chiều 12/4, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tiến hành bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết yêu cầu chính phủ Syria hợp tác trong cuộc điều tra về vụ tấn công bằng vũ khí hóa học tại thị trấn Khan Sheikhun do quân nổi dậy chiếm đóng ở Syria.

Tuy nhiên, dự thảo nghị quyết đã không được thông qua do Nga đã bỏ phiếu phủ quyết. Đây là lần thứ 8 Nga sử dụng lá phiếu phủ quyết để phản đối một dự thảo nghị quyết liên quan đến vấn đề Syria. Bên cạnh Nga còn có Bolivia cũng bỏ phiếu chống.

Trung Quốc, nước đã 6 lần bỏ phiếu chống về vấn đề Syria, lần này bỏ phiếu trắng cùng Ethiopia và Kazakhstan. Trong khi đó có 10 nước bỏ phiếu thuận.

Trước đó, Nga đã tuyên bố sẽ dùng lá phiếu phủ quyết vì theo họ nội dung của dự thảo này "không thể chấp nhận được". Ngoại trưởng Anh Boris Johnson đã bày tỏ sự thất vọng trước việc Nga bỏ phiếu phủ quyết, cho rằng quyết định này đã đưa Nga về phía đối địch trong cuộc tranh luận.

[mecloud]v3j3MGjifp[/mecloud]

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news