Tin mới

Chính quyền Trump nới lỏng trừng phạt Nga

Thứ sáu, 03/02/2017, 08:20 (GMT+7)

Chính quyền Tổng thống Donald Trump hôm 2/2 đã nới lỏng trừng phạt đối với cơ quan tình báo Nga FSB nhằm đảm bảo các doanh nghiệp Mỹ tại Nga có được giấy phép FSB yêu cầu khi nhập một số mặt hàng công nghệ.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump hôm 2/2 đã nới lỏng trừng phạt đối với cơ quan tình báo Nga FSB nhằm đảm bảo các doanh nghiệp Mỹ tại Nga có được giấy phép FSB yêu cầu khi nhập một số mặt hàng công nghệ.

Theo Reuters, Bộ Tài chính Mỹ hôm 2/2 đã nới lỏng trừng phạt FSB. Theo đó, các nhà nhập khẩu Mỹ được phép giao dịch với FSB để có được giấy phép nhập khẩu các sản phẩm công nghệ vào Nga.

Nhà Trắng đã lên tiếng phủ nhận thông tin cho rằng động thái trên là khởi đầu của việc chính quyền mới tại Mỹ sẽ "làm dịu" sức ép lên Moscow.

"Tôi không giảm bớt thứ gì cả", tân Tổng thống Donald Trump trong cuộc gặp với lãnh đạo tập đoàn môtô Harley-Davidson.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty Images

Hơn nữa, việc điều chỉnh lệnh trừng phạt chỉ đơn thuần là tạo điều kiện để doanh nghiệp Mỹ có được giấy phép từ FSB mà không phải là giao dịch hàng hóa trực tiếp với FSB.

"Quy định không cho phép buôn bán với FSB mà chỉ cho phép người ta giao dịch với FSB để có được giấy phép nhập khẩu", ông Doug Jacobson thuộc văn phòng luật thương mại Jacobson Burton Kelly PLLC tại Washington cho biết.

Hồi cuối năm ngoái, trước khi kết thúc nhiệm kỳ, chính quyền Tổng thống Obama đã áp lệnh cấm doanh nghiệp Mỹ giao dịch với FSB vì cáo buộc cơ quan này can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống.

Tuy nhiên, Tổng thống kế nhiệm Donald Trump từ trước khi nhậm chức đã tuyên bố sẽ nới lỏng trừng phạt Nga với điều kiện Nga phải hợp tác với Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố và một số lĩnh vực khác.

[mecloud]SmPYHIct44[/mecloud]

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: nới lỏng