Tin mới

Chủ 'tập đoàn' Tịnh Thất Bồng Lai bị con trai tố có 7 người vợ, qua lại với nhiều phụ nữ

Thứ bảy, 30/10/2021, 14:04 (GMT+7)

Sau khi cùng bà PH lên sóng nhận đại diện Tịnh Thất Bồng Lai là cha cũng như khui ra những bí mật đen tối, anh Lê Thanh Minh Tùng mới đây lại khiến dư luận chú khi cho biết cha mình từng có 7 người vợ cùng lúc.

Sau khi bóc phốt hành loạt nhân vật đình đám, mới đây đến lượt Tịnh Thất Bồng Lai (hiện là Thiền am bê bờ vũ trụ), bị CEO Nguyễn Phương Hằng cho lê sóng. Lần này, bà chủ Đại Nam đã khiến dân tình ngỡ ngàng khi mời chính con ruột của ông Lê Tùng Vân "bóc phốt" bố đẻ.

Ông Lê Tùng Vân nhắn nhủ tới bà PH hãy chứng minh quan hệ huyết thống giữa ông và Lê Thanh Minh Tùng. Ảnh cắt clip
Ông Lê Tùng Vân nhắn nhủ tới bà PH hãy chứng minh quan hệ huyết thống giữa ông và Lê Thanh Minh Tùng. Ảnh cắt clip

Theo đó, anh Lê Thanh Minh Tùng đã lên tiếng cho rằng cha ruột đã giả sư và trục lợi Từ thiện. Anh này cho biết mình đã ở trại mồ côi Thánh Đức từ nhỏ, dù có đủ cha mẹ.  

Vào thời điểm kết hôn, anh Lê Thanh Minh Tùng và ông Lê Tùng Vân vẫn qua lại. Thậm chí ngày cưới của Minh Tùng, ông Vân vẫn có mặt để tặng quà. Điều này hoàn toàn trái ngược với lời khẳng định của ông "mối quan hệ của ông chủ tập đoàn Tịnh Thất Bồng Lai 'tôi và Lê Thanh Minh Tùng đã kết thúc cách đây 40 năm'.

Lê Thanh Minh Tùng đang chịu nhiều chỉ trích trên MXH, bị nghi vấn bịa chuyện, nói xấu gia đình, mang tội bất hiếu. Ảnh: FB
Lê Thanh Minh Tùng đang chịu nhiều chỉ trích trên MXH, bị nghi vấn bịa chuyện, nói xấu gia đình, mang tội bất hiếu. Ảnh: FB

Mới đây, trao đổi với PV Doanh nghiệp và Tiếp thị, anh Lê Thanh Minh Tùng tiếp tục hé lộ những "mặt khuất" bên trong 'Thiền am bên bờ vũ trụ'. Theo đó, anh cho biết ông Vân từng có 7 người vợ cùng lúc, nếu tính số phụ nữ qua lại là hơn chục người. 

Đám cưới của anh Lê Thanh Minh Tùng có mặt của ông Lê Tùng Vân đến tặng quà. Ảnh: FB
Đám cưới của anh Lê Thanh Minh Tùng có mặt của ông Lê Tùng Vân đến tặng quà. Ảnh: FB

"Lúc còn nhỏ, tôi hay đi theo ông ấy nên đã chứng kiến những cảnh "trai gái" bất chính đầy ám ảnh. Vì vậy, ông Vân thường xuyên phạt tôi rất nặng, những trận đòn roi trút xuống khá nhiều. Điều kì lạ là sống trong cảnh "chồng chung" nhưng những người phụ nữ này, kể cả mẹ tôi đều không có lời qua tiếng lại với nhau. Chuyện ai người nấy làm, cuộc đời ai nấy sống", anh Tùng nói và cho rằng bản thân anh đã có những ký ức "đầy ám ảnh" tại trại cô nhi Thánh Đức của ông Lê Tùng Vân.

Bà Phương Hằng tuyên bố tặng 20 tỷ, xét nghiệm ADN miễn phí nếu 'ông trùm' Tịnh Thất Bồng Lai dám nhận kèo.
Bà Phương Hằng tuyên bố tặng 20 tỷ, xét nghiệm ADN miễn phí nếu 'ông trùm' Tịnh Thất Bồng Lai dám nhận kèo.

Hiện anh Lê Thanh Minh Tùng đã có hai con, một bé sinh năm 2011, một bé sinh năm 2008. "Tôi từng sống trong cảnh không có giấy tờ tùy thân, không có CMND. Ông Lê Tùng Vân đã vin vào điều này và hứa hẹn sẽ làm giấy tờ cho tôi. 

Nghe theo lời ông, tôi nói con mình là trẻ mồ côi để lấy sự thương cảm của các mạnh thường quân. Tôi đã từng rất áy náy, không biết sau này khi con mình lớn lên, tôi sẽ trả lời như thế nào với nó.

Bên cạnh đó, nhà ngoại của cháu cũng không đồng ý để sự việc này tiếp diễn. Vì thế, tôi quyết định dừng lại", anh Tùng cay đắng kể lại. 

Dù vụ lùm xùm ở 'Tịnh thất Bồng Lai' vẫn đang được dư luận quan tâm, nhưng những lời tố cáo giữa các bên vẫn đang ở mức độ 'khẩu chiến' thông qua các clip, livestream trên mạng xã hội.
Dù vụ lùm xùm ở "Tịnh thất Bồng Lai" vẫn đang được dư luận quan tâm, nhưng những lời tố cáo giữa các bên vẫn đang ở mức độ "khẩu chiến" thông qua các clip, livestream trên mạng xã hội.

Trước đó, năm 2020, Đài Truyền hình Việt Nam VTV đã có đoạn phóng sự về sự thật những thủ đoạn kêu gọi từ thiện dành cho những đứa trẻ mà Tịnh Thất Bông Lai tự nói là 'mồ côi' nhưng cơ quan chức năng địa phương xác nhận đa phần chúng đều có quan hệ huyết thống với Lê Tùng Vân. 

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news