Tin mới

Chùm ảnh: Cảnh sát Hồng Kông bắn đạn hơi cay “vật lộn” với người biểu tình

Chủ nhật, 28/09/2014, 19:54 (GMT+7)

Hôm nay, 28/9, cảnh sát Hồng Kông tiếp tục bắt giữ sinh viên, bắn đạn hơi cay để trấn áp người biểu tình. Động thái này khiến căng thẳng những ngày qua lại càng leo thang.

Hôm nay, 28/9, cảnh sát Hồng Kông tiếp tục bắt giữ sinh viên, bắn đạn hơi cay để trấn áp người biểu tình. Động thái này khiến căng thẳng những ngày qua lại càng leo thang.

Nhiều sinh viên tham gia biểu tình đã bị cảnh sát bắt giữ

Cảnh sát đã phải bắn đạn hơi cay sau khi người biểu tình leo rào để vào tòa nhà chính phủ

Sau khi những người biểu tình leo rào để cố vào tòa nhà chính phủ tại công viên Tamar, cảnh sát buộc phải bắn đạn hơi cay để giải tán đám đông. Trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông, ông Lương Chấn Anh đã kêu gọi người dân tránh “biểu tình bất hợp pháp”.

Cảnh sát và người biểu tình đối đầu nhau

Hàng nghìn người tụ tập trước tòa nhà chính phủ để biểu tình đòi tự do bầu cử

Căng thẳng bắt đầu từ ngày 22/9 khi hàng ngàn sinh viên bỏ học để đi biểu tình đòi quyền bầu cử tự do vào năm 2017. Sau đó, học sinh trung học tại Hồng Kông cũng bỏ học để đi biểu tình.

Khung cảnh hỗn loạn trong ngày hôm nay 28/9

Cảnh sát chống bạo động được huy động để đảm bảo an ninh

Ngày hôm qua, 27/9, cảnh sát đã bắt giữ 13 sinh viên cầm đầu cuộc biểu tình. Số người biểu tình đòi dân chủ tại đây đã tăng lên 30.000 người khiến một trong những tuyến đường giao thông chính của thành phố buộc phải đóng cửa.

Bảo Linh/Người đưa tin (tin tức Theo Reuter/BBC/SCMP)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news