Tin mới

Siêu bão Harvey càn quét, Mỹ huy động xe bọc thép sơ tán dân

Thứ hai, 28/08/2017, 10:03 (GMT+7)

Theo đánh giá của Viện Thông tin Bảo hiểm Mỹ, thiệt hại do bão Harvey gây ra với bang Texas có thể ngang với bão Katrina, thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất lịch sử Mỹ.

Theo đánh giá của Viện Thông tin Bảo hiểm Mỹ, thiệt hại do bão Harvey gây ra với bang Texas có thể ngang với bão Katrina, thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất lịch sử Mỹ.

Mưa như trút nước đổ xuống bang Texas của Mỹ sau siêu bão Harvey, cơn bão mạnh nhất từng tấn công bang này trong hơn 50 năm qua, đã gây ngập lụt nghiêm trọng. Lũ lụt khiến hàng chục nghìn người dân phải rời bỏ nhà cửa và di dời đến nơi cao hơn để trú ngụ.

Bão Harvey quét qua Houston hôm 27/8. Ảnh: Washington Post

Siêu bão Harvey với sức gió lên tới 215km/h là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào đất liền nước Mỹ trong 13 năm qua và cũng là cơn mạnh nhất từng tấn công bang Texas trong hơn 50 năm. Ảnh: AP

Nhiều con đường ở Texas đã biến thành sông do ngập sâu. Ảnh: Reuters

Một xe đầu kéo 18 bánh chôn chân trong lũ lụt tại Houston. Ảnh: Reuters

Người dân lội trong nước đi sơ tán tại tại thành phố Dickinson, bang Texas. Ảnh: Reuters

Xe bọc thép của cảnh sát đã được huy động để sơ tán người dân tại thành phố Dickinson, bang Texas. Ảnh: Reuters

Hàng nghìn người đã phải gọi cứu hộ khẩn cấp do bị mắc kẹt trong lũ lụt. Ảnh: Reuters

Các binh sĩ thuộc Lực lượng vệ binh quốc gia Texas tham gia công tác cứu hộ. Ảnh: Reuters

Nhân viên cứu hộ sơ tán người dân khỏi khu vực ngập lụt. Ảnh: Reuters

Mưa lớn dự kiến tiếp tục gây ảnh hưởng tại Texas cho tới ngày 30/8. Ảnh: Reuters

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news