Tin mới

Chụp ảnh “tự sướng” gây chết người nhiều hơn cá mập

Thứ tư, 23/09/2015, 11:28 (GMT+7)

Có vẻ như chụp ảnh "tự sướng" là một việc khá nguy hiểm và nhiều người đã chết khi làm vậy.

Có vẻ như chụp ảnh "tự sướng" là một việc khá nguy hiểm và nhiều người đã chết khi làm vậy.

Theo thống kê, con cá mập nhỏ này còn không nguy hiểm bằng thói quen chụp ảnh tự sướng. Ảnh: alamy

Đã có một số câu chuyện, tin tức bi thảm về những cái chết vì chụp ảnh "tự sướng" trong năm qua nhưng cho đến nay vẫn chưa rõ chính xác có bao nhiêu cái chết thực sự do chụp ảnh "tự sướng" mà ra.

Bạn có thể sợ cá mập hơn "tự sướng" nhưng thực tế thống kê sau đây cho thấy tự sướng nguy hiểm hơn.

Cho đến nay, đã có 20 người chết vì chụp ảnh "tự sướng" được ghi nhận trong năm 2015. Số người chết vì bị cá mập tấn công là 8.

Hầu hết các trường hợp tử vong liên quan đến "tự sướng" đều do bị ngã. Số vụ bị xe đâm khi đang "tự sướng" nhiều thứ hai.

Chết vì chụp ảnh "tự sướng" phổ biến đến khó tin

Chết vì "tự sướng" đã trở nên quá phổ biến ở Nga, đến nỗi chính phủ phải ban hành một hướng dẫn chi tiết về việc làm thế nào để không bị chết khi chụp ảnh "tự sướng".

Hướng dẫn này đã khuyến cáo những người "selfie" không được đứng thăng bằng với những bề mặt nguy hiểm hoặc chụp hình với vũ khí đã được nạp đạn.

Hướng dẫn "selfie" của Nga

Công viên Quốc gia Yellowstone cũng đã phải đau đầu vì vấn đề này và họ đã ban hành một cảnh báo về việc chụp ảnh "tự sướng" với bò rừng sau khi 5 người bị loài động vật này tấn công.

Một người đàn ông đã bị mất cả bàn tay sau khi chụp hình với rắn đuôi chuông và nhiều người bị chết vì "selfie" với súng đã nạp đạn.

Đó chỉ là một số ví dụ. Có một danh sách ghi lại toàn bộ các trường hợp tử vong và bị thương liên quan đến "selfie" trên Wikipedia, bao gồm 19 vụ riêng biệt kể từ năm 2014.

Hầu hết các nạn nhân từ 18-22 tuổi. Từ 1 người đàn ông bị điện giật chết khi leo lên tàu hỏa cho tới phi công làm rơi máy bay khiến toàn bộ hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng, cùng rất nhiều trường hợp khác đều đã chết khi chụp hình với súng.

Nguyên tắc để "tự sướng" an toàn

Ảnh: Telegraph

1. Luôn giữ bình tĩnh và chụp ảnh trên bề mặt ổn định

2. Không chụp với súng đã nạp đạn

3. Không chụp hình hoặc đứng gần động vật nguy hiểm

4. Không "selfie" trong khi máy móc hạng nặng đang hoạt động

5. Không trèo lên cột điện, xe lửa

6. Không "selfie" khi đang ở trong tình huống cần cảnh giác, tập trung.

Bảo Linh (theo Telegraph)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news