Tin mới

Cô bé mắc bệnh hiếm gặp, nhưng điều may mắn đã xảy ra

Thứ năm, 15/06/2017, 16:45 (GMT+7)

Một cô bé có thân hình nhỏ bé được biết đến với biệt danh "cô bé tý hon" luôn nhận được sự chăm sóc chu đáo của những người thân trong gia đình.

Một cô bé có thân hình nhỏ bé được biết đến với biệt danh "cô bé tý hon" luôn nhận được sự chăm sóc chu đáo của những người thân trong gia đình.

Bé Lương, 3 tuổi sống tại Trung Quốc chính là "bé tý họn". 

Do mắc chứng bệnh "vỏ não không phát triển" nên bé chịu sự ảnh hưởng đến chiều cao và cân nặng. 

Đến thời điểm hiện tại, tuy đã hơn 3 tuổi nhưng chiều cao của "cô bé tý hon" mới chỉ là 54 cm.

Mặc dù bé chịu ảnh hưởng của căn bệnh mới gặp, nhưng tất cả mọi người trong gia đình  không ai tỏ ra ghét bỏ mà luôn quan tâm chăm sóc bé.

Bé rất hoạt bát đôi khi còn nghịch ngợm. Khi được anh trai bế, bé còn gỡ mắt kính của anh xuống. Anh trai chỉ cười hiền lành không nỡ trách mắng bé.

Một số hình ảnh đáng yêu của bé hạt tiêu:

Tuy mắc phải căn bệnh hiếm gặp, cơ thể yếu nhưng bé đã có một gia đình ấm áp luôn yêu thương, che chở bảo vệ.

Nghiêm Thu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news