Tin mới

Con số đáng báo động về căn bệnh ung thư quái ác tại Trung Quốc

Thứ hai, 28/03/2016, 09:14 (GMT+7)

Trong một nghiên cứu mới, hơn 4 triệu người đã bị chẩn đoán mắc ung thư và gần 3 triệu người chết do căn bệnh này tại Trung Quốc trong năm 2015

Trong một nghiên cứu mới, hơn 4 triệu người đã bị chẩn đoán mắc ung thư và gần 3 triệu người chết do căn bệnh này tại Trung Quốc trong năm 2015

Nghiên cứu này cũng cho thấy, lượng khói bụi khổng lồ tại quốc gia này không chỉ ảnh hưởng đến vóc dáng, mà còn đặc biệt có hại cho sức khỏe

Kể từ năm 2010, ung thư trở thành nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại Trung Quốc, trong đó tỷ lệ người chết do ung thư phổi là cao nhất. Các nhà nghiên cứu cho rằng, ô nhiễm, viêm nhiễm mãn tính và hút thuốc lá là nguyên nhân chính của căn bệnh quái ác này

Khói bụi ô nhiễm là nguyên nhân gây ung thư

Tỷ lệ ung thư phổi đã tăng gấp 4 lần tại một số tình công nghiệp tại Trung Quốc, đặc biệt là các địa phương sản xuất than và thép.

Riêng thủ đô Bắc Kinh, số trường hợp mắc ung thư phổi đã tăng 50% trong 10 năm qua do tình trạng ô nhiễm không khí ngày càng nghiêm trọng

Những bệnh viện điều trị ung thứ tại Thủ đô Bắc Kinh đang đối mặt với tình trang quá tải do hàng trăm người đổ về từ khắp mọi nơi để tìm kiếm cơ hội chữa trị.

Các chuyên gia nghiên cứu cũng cảnh báo, số ca ung thư ở nước này sẽ còn tăng lên nếu tình trạng ô nhiễm không được cải thiện.

Nghiêm Thu (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: báo động