Tin mới

Công an tỉnh Thái Bình: Không có 'vùng cấm' trong điều tra vụ án Đường 'Nhuệ'

Thứ hai, 13/07/2020, 09:06 (GMT+7)

Công an tỉnh Thái Bình khẳng định sẽ không có "vùng cấm" hay bất kỳ lý do, hoàn cảnh nào tác động đến kết quả điều tra vụ án Nguyễn Xuân Đường (Đường "Nhuệ").

Theo tin tức trên VTV, Tuổi trẻ, trong kỳ họp thứ 10, khoá XVI HĐND tỉnh Thái Bình vừa diễn ra, khi tổng hợp về các vấn đề được các đại biểu và cử tri quan tâm, Phó chủ tịch thường trực, phụ trách HĐND tỉnh Thái Bình, ông Đàm Văn Vượng đã điểm danh đến vụ án này.

Phát biểu tại kỳ họp, người đứng đầu HĐND tỉnh Thái Bình yêu cầu: "Đối với các vụ án được dư luận đặc biệt quan tâm, đặc biệt là vụ án liên quan đến băng nhóm tội phạm do Nguyễn Xuân Đường (biệt danh Đường "Nhuệ") cầm đầu khi đã rõ hồ sơ, đầy đủ chứng cứ, đúng với các điều luật ngành công an thì phối hợp với các ngành cùng khối chủ động đẩy nhanh tiến độ điều tra, đưa ra truy tố, xét xử để báo cáo với cử tri nhân dân".

Sớm đưa vụ án vợ chồng Đường Nhuệ ra xét xử. Ảnh internet

Liên quan đến băng nhóm Đường Nhuệ, Công an tỉnh Thái Bình đã phối hợp với các cơ quan chức năng đã khởi tố 3 vụ án, 13 bị can; phục hồi điều tra 1 vụ, 1 bị can; chuyển đề nghị truy tố 2 vụ với 7 bị can.

>> Xem thêm: Vụ Hồ Duy Hải: Thêm những tình tiết mới sau hơn 1 thập kỷ

Đại tá Nguyễn Thanh Trường khẳng định, Công an tỉnh Thái Bình đang khẩn trương, nỗ lực cao nhất để đẩy nhanh tiến độ điều tra, làm rõ vụ án Đường "Nhuệ" và đồng bọn để đưa ra xét xử.

Đại diện Công an tỉnh Thái Bình cũng nhấn mạnh về việc sẽ không có "vùng cấm" hay bất kỳ lý do, hoàn cảnh nào tác động đến kết quả điều tra vụ án này.

Nguyễn Xuân Đường tại một phiên tòa. Ảnh Tuổi trẻ

"Hiện nay ban giám đốc công an tỉnh đang tập trung chỉ đạo các đơn vị điều tra mở rộng vụ án để điều tra xử lý với tinh thần làm triệt để, kiên quyết không để lọt tội phạm" - đại tá Trường nói.

Liên quan vụ án "Cố ý gây thương tích" xảy ra ngày 18/11/2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm (TP Thái Bình), ngày 21/4, cơ quan cảnh sát điều tra công an TP Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Đường để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cố ý gây thương tích" theo quy định tại Khoản 2, Điều 104, Bộ luật hình sự năm 1999.

Ngoài 2 vụ án trên, Nguyễn Xuân Đường còn bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Liên quan đến Nguyễn Xuân Đường (biệt danh Đường Nhuệ) và Nguyễn Thị Dương (vợ Đường), Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở, chỗ làm việc đối với 4 người.

Bốn bị can bị bắt tạm giam gồm Phạm Văn Hiệp (36 tuổi, giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình), Vũ Gia Thành (43 tuổi, đấu giá viên), Trịnh Thị Minh Thúy (50 tuổi, trưởng phòng của Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên), Hà Văn Dũng (36 tuổi, nhân viên, cùng ở Sở Tài nguyên và môi trường Thái Bình).

Vợ chồng Đường Nhuệ thường xuyên mượn mác Từ thiện để ẩn mình. Ảnh internet

Theo Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình, từ tháng 12/2017, bằng nhiều thủ đoạn đe dọa, gây rối, khống chế, nhóm Đường “nhuệ” đã buộc Công ty Thành Phát là đơn vị làm dịch vụ hỏa táng trên địa bàn tỉnh Thái Bình phải ngừng hoạt động. Đường “nhuệ” và Ninh Đức Lợi lập nên hiệp hội tang lễ để thao túng lĩnh vực hỏa táng.

>> Xem thêm: Huấn 'hoa hồng' tự tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm, bị phạt hơn 17 triệu đồng

Đường “nhuệ” phân chia địa bàn cho các doanh nghiệp dịch vụ tang lễ, thu tiền “luật” dưới danh nghĩa hội phí và quỹ từ thiện. Bằng các hành vi đe dọa, cưỡng ép, Đường “nhuệ” đã buộc các doanh nghiệp dịch vụ tang lễ chấp nhận “luật” của mình. Do sợ nhóm Đường “nhuệ”, các doanh nghiệp này không dám tố cáo.

Đối với hành vi chiếm giữ doanh nghiệp, đập phá, lấy tài sản của Công ty Lâm Quyết, Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình cho biết công an tỉnh này đã chỉ đạo xem xét lại hồ sơ sự việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news