Tin mới

Ngọn đuốc SEA Games 32 chính thức đến Việt Nam, khởi đầu hành trình Đông Nam Á

Thứ sáu, 24/03/2023, 18:07 (GMT+7)

Sáng 24/3 tại Hà Nội, Ban tổ chức SEA Games 32 cùng đại diện Đại sứ quán Campuchia tại Hà Nội phối hợp cùng Tổng cục Thể dục thể thao, Ủy ban Olympic Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức Lễ rước đuốc SEA Games 32.

Sự kiện rước đuốc SEA Games 32 diễn ra tại Đại sứ quán Campuchia ở Hà Nội với hơn 300 người tham gia và Việt Nam chính là chặng đầu tiên của cuộc hành trình.
Sự kiện rước đuốc SEA Games 32 diễn ra tại Đại sứ quán Campuchia ở Hà Nội với hơn 300 người tham gia và Việt Nam chính là chặng đầu tiên của cuộc hành trình.
Trước khi đến Việt Nam, ngọn lửa thiêng SEA Games 32 được Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni thắp sáng tại khu đền Angkor Wat vào ngày 21/3.
Trước khi đến Việt Nam, ngọn lửa thiêng SEA Games 32 được Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni thắp sáng tại khu đền Angkor Wat vào ngày 21/3.
Chia sẻ tại buổi lễ, ông Hor Sarun, Quốc Vụ khanh Bộ Du lịch Campuchia kiêm Đặc phái viên Ban tổ chức SEA Games (CAMSOC) cho biết: 'Đây là lần đầu tiên Campuchia vinh dự là nước chủ nhà, đăng cai SEA Games nên đặc biệt quan tâm đến việc tổ chức sự kiện rước đuốc với mong muốn mang ngọn lửa đại hội di chuyển qua các quốc gia Đông Nam Á, nhằm quảng bá SEA Games 32'.
Chia sẻ tại buổi lễ, ông Hor Sarun, Quốc Vụ khanh Bộ Du lịch Campuchia kiêm Đặc phái viên Ban tổ chức SEA Games (CAMSOC) cho biết: "Đây là lần đầu tiên Campuchia vinh dự là nước chủ nhà, đăng cai SEA Games nên đặc biệt quan tâm đến việc tổ chức sự kiện rước đuốc với mong muốn mang ngọn lửa đại hội di chuyển qua các quốc gia Đông Nam Á, nhằm quảng bá SEA Games 32".
Về phía đại diện từ Việt Nam, ông Đặng Hà Việt, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, Phó chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam khẳng định: '“Hôm nay, Việt Nam vinh dự là chặng hành trình rước đuốc đầu tiên của SEA Games 32 sau nước chủ nhà. Nhân sự kiện này, không chỉ riêng Campuchia mà các nước Đông Nam Á khác cũng tổ chức nhiều hoạt động để hưởng ứng và chào mừng SEA Games 32 sắp diễn ra'.
Về phía đại diện từ Việt Nam, ông Đặng Hà Việt, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, Phó chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam khẳng định: "“Hôm nay, Việt Nam vinh dự là chặng hành trình rước đuốc đầu tiên của SEA Games 32 sau nước chủ nhà. Nhân sự kiện này, không chỉ riêng Campuchia mà các nước Đông Nam Á khác cũng tổ chức nhiều hoạt động để hưởng ứng và chào mừng SEA Games 32 sắp diễn ra".
VĐV điền kinh Nguyễn Thị Huyền với 10 HCV SEA Games vinh dự cầm đuốc diễu hành qua các con phố trên Hà Nội.
VĐV điền kinh Nguyễn Thị Huyền với 10 HCV SEA Games vinh dự cầm đuốc diễu hành qua các con phố trên Hà Nội.
Sau khi kết thúc hành trình tại Việt Nam, ngọc đuốc SEA Games 32 tiếp tục tới Philippines và các nước khác trong khu vực.
Sau khi kết thúc hành trình tại Việt Nam, ngọc đuốc SEA Games 32 tiếp tục tới Philippines và các nước khác trong khu vực.
Sau đó trở lại Campuchia ngày 27-4 và đi qua nhiều tỉnh, thành của quốc gia này. Ngày 5-5, ngọn đuốc sẽ được thắp lên đài lửa của sân vận động quốc gia Morodok Techo, đánh dấu nghi thức khai mạc SEA Games 32.
Sau đó trở lại Campuchia ngày 27-4 và đi qua nhiều tỉnh, thành của quốc gia này. Ngày 5-5, ngọn đuốc sẽ được thắp lên đài lửa của sân vận động quốc gia Morodok Techo, đánh dấu nghi thức khai mạc SEA Games 32.

Ảnh: VOV - Zing News

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news