Tin mới

Công nhân Nhật Bản bị 13 tấn kim loại nóng chảy phủ lên người

Thứ ba, 25/02/2014, 18:54 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Một công nhân tại Nhật Bản đã qua đời sau khi bị 13 tấn kim loại nóng chảy đổ lên người.

(Tinmoi.vn) Một công nhân tại Nhật Bản đã qua đời sau khi bị 13 tấn kim loại nóng chảy đổ lên người.

Môi trường làm việc nguy hiểm của công nhân Kazuki Tada

Môi trường làm việc nguy hiểm của công nhân Kazuki Tada

Anh Kazuki Tada, 23 tuổi từng làm việc dưới một chiếc thùng lớn chứa hợp kim được đung nóng ở nhiệt độ 1.3000C tại nhà máy Nippon Denko tại phía tây nam Nhật Bản. Chiếc thùng treo lơ lửng ở trên không, bị mất thăng bằng khiến kim loại sôi đổ tràn vào người anh.

Cảnh sát địa phương cho biết một cuộc điều tra về nguyên nhân vụ việc đang được tiến hành. Tuần trước, ông Michael Myers, 49 tuổi cũng tử vong sau khi bị một nồi chứa thép đun chảy đổ lên người tại khu công nghiệp Newport, Arkansas. Một người khác được đưa đến bệnh viện để điều trị sốc.

Cuộc điều tra về cái chết của công nhân Tada đang được tiến hành

Cuộc điều tra về cái chết của công nhân Tada đang được tiến hành

Năm 2001, có 2 công ty bị phạt hơn 200.000 bảng Anh sau khi để 1 kỹ sư rơi vào thùng kim loại nóng chảy và chết. Nạn nhân, ông Allen Wardle, 52 tuổi, cha của 2 đứa con chỉ sống được thêm 6 giờ vì bị bỏng 100% sau khi ông rơi vào thùng kẽm nóng chảy tại một nhà máy ở Witham, Essex vào năm 1998.

Bảo Linh (Theo AFP, Dailymail)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news