Tin mới

Cụ bà 61 tuổi sinh con đầu lòng bằng phương pháp tự nhiên

Thứ năm, 22/09/2016, 14:36 (GMT+7)

Một cụ bà người Italy, 61 tuổi, đã trở thành người phụ nữ già nhất thế giới sinh con đầu lòng bằng phương pháp tự nhiên.

Một cụ bà người Italy, 61 tuổi, đã trở thành người phụ nữ già nhất thế giới sinh con đầu lòng bằng phương pháp tự nhiên.

Tờ Dailymail của anh đưa tin cụ bà Maria Rosaria Veneruso đã hạ sinh đứa con trai đầu lòng vào chiều ngày 19/9 sau một ca vượt cạn "bình thường và mẹ tròn con vuông".

Bà Veneruso cùng chồng là ông Enzo đã rất hạnh phúc với thành viên mới. Cậu bé được đặt tên là Elia Francesco, nặng 3,5 kg. Bé được sinh ra tại bệnh viện thuộc xã Castel Volturno, khu vực Campania, phía tây nam Italy.

"Vây là tôi đã thỏa nguyện. Tương lai không còn khiến tôi sợ hãi nữa", bà nói với truyền thông địa phương.

[mecloud] C1CN9gKNzU[/mecloud]

Bà Veneruso mang thai mà không cần thụ tinh nhân tạo nhưng điều này đã bị các chuyên gia tại Anh bác bỏ.

Tiến sĩ Leila Hanna, một tư vấn về sản - phụ khoa tại Bệnh viện BMI The Sloane nói với tờ Dailymail rằng việc bà ấy mang thai mà không cần nhận trứng từ người hiến tặng là "gần như không thể".

"Phép màu đã xảy ra nhưng phụ nữ không thể có thai tự nhiên ở tuổi 61", bà nói.

Chuyên gia này giải thích rằng có khả năng cao là đứa trẻ được sinh ra nhờ trứng của người hiến tặng.

"Có rất nhiều người hiến tặng trứng trên khắp thế giới, cho phép phụ nữ sinh con muộn", bà nói.

Bác sĩ Stefano Palmieri, người giám sát ca sinh tại Italy nói rằng không có vấn đề gì trong quá trình bà ấy sinh nở.

"Đó là một ca sinh Bình An", ông nói.

Ông nói rằng bà Veneruso có thể trạng tốt, thường xuyên rèn luyện trong suốt quá trình mang thai.

Hồi đầu năm nay, cụ bà Dalijinder Kaur, 70 tuổi cũng đã hạ sinh một bé trai sau 2 năm điều trị bằng thụ tinh nhân tạo tại một bệnh viện ở bang Haryana, Ấn Độ.

Bà này được cho là người phụ nữ già nhất thế giới sinh con.

Bảo Linh (Dailymail)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news