Tin mới

Cưỡng bức nữ đệ tử, nguyên Hội trưởng Phật giáo "ngã ngựa"

Thứ sáu, 30/11/2018, 20:16 (GMT+7)

Hội nghị lần thứ 4 Ủy ban Thường vụ Hội nghị Chính trị Hiệp thương Trung Quốc khóa 13 (Chính Hiệp) đã bế mạc tại Bắc Kinh. Hội nghị đã biểu quyết thông qua quyết định bãi chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Tôn giáo của ông Thích Học Thành; đồng thời chấp thuận đề nghị xin từ chức Ủy viên và Ủy viên thường vụ Chính Hiệp toàn quốc khóa 13 của ông này.

Hội nghị lần thứ 4 Ủy ban Thường vụ Hội nghị Chính trị Hiệp thương Trung Quốc khóa 13 (Chính Hiệp) đã bế mạc tại Bắc Kinh. Hội nghị đã biểu quyết thông qua quyết định bãi chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Tôn giáo của ông Thích Học Thành; đồng thời chấp thuận đề nghị xin từ chức Ủy viên và Ủy viên thường vụ Chính Hiệp toàn quốc khóa 13 của ông này.

Tờ Tân Hoa Xã đưa tin cho hay từ đầu tháng 8 trên MXH đã lan truyền rộng rãi bức thư ngỏ của hai sư nữ chùa Long Tuyền, Bắc Kinh nhằm tố cáo phương trượng chùa này là pháp sư Thích Học Thành xâm hại tình dục các nữ đệ tử và bất minh về kinh tế .

Ông Thích Học Thành. Ảnh: Tân Hoa Xã

Theo đó, điều khiến dư luận quan tâm chính là việc vị pháp sư 52 tuổi này là đương kim Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, người đang giữ nhiều chức vụ: Viện trưởng Học viện Phật giáo Trung Quốc, Ủy viên thường vụ Hội nghị Chính trị Hiệp thương toàn quốc, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban tôn giáo hòa bình Trung Quốc, Phó Hội trưởng nhân dân Trung Quốc vì hòa bình và giải trừ quân bị, Hội trưởng Phật giáo tỉnh Phúc Kiến, phương trượng các chùa Quảng Hóa Phúc Kiến, Pháp Môn Thiểm Tây và Long Tuyền Bắc Kinh.

Cụ thể, hai nữ sư đứng đơn tố cáo là Thích Hiền Giai và Thích Hiền Khải đều là Tiến sĩ Công trình ở Đại học Thanh Hoa xuống tóc đi tu, đang là Đô giám của chùa.Họ đã viết một bản báo cáo dày 95 trang kèm theo hình ảnh chứng cứ gửi lãnh đạo các cấp tố giác Thích Học Thành xâm hại tình dục nhiều nữ đệ tử, khống chế tinh thần họ, nhiều người vì thế mà bị bệnh tâm thần; chùa Long Tuyền vi phạm quy định về xây dựng và tiền bạc không minh bạch.

Tờ Tân Kinh Báo cho hay ngay sau khi bức thư tố cáo lan truyền gây xôn xao dư luận, ngày 2/8, Cục Các vấn đề tôn giáo quốc gia đăng trên web site của cục này: “Cục chúng tôi rất quan tâm và coi trọng cao độ phản ánh tố giác vấn đề của Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc Học Thành trên mạng internet. Chúng tôi đã nhận được tài liệu tố giác và đã bắt đầu công tác điều tra xác thực”.

Đến ngày 15/8, Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc khóa 9 đã họp tại Bắc Kinh, chấp thuận để ông Thích Học Thành từ chức Ủy viên, Ủy viên thường vụ, Hội trưởng Hiệp hội; đồng ý để Phó Hội trưởng Diễn Giác tạm thời chủ trì công tác của Hiệp hội.

Ngày 23/8, Cục Các vấn đề tôn giáo quốc gia ra thông báo về tình hình điều tra vấn đề liên quan đến những nội dung tố cáo Học Thành và chùa Long Tuyền. Cùng ngày, Hội nghị lần 2 Hội Phật giáo tỉnh Phúc Kiến khóa 9 họp ra quyết định chấp thuận để Học Thành từ chức Ủy viên, Ủy viên thường vụ, Hội trưởng Phật giáo tỉnh Phúc Kiến.

Đến ngày 24/8, Hội phật giáo Bắc Kinh đã họp Hội nghị lần thứ 4 khóa 7, quyết định bãi chức phương trượng (trụ trì) chùa Long Tuyền của Học Thành. Cùng ngày, Hội Phật giáo tỉnh Thiểm Tây cũng họp, tuyên bố bãi chức Hội trưởng danh dự Hội Phật giáo tỉnh của Học Thành; đồng thời quyết định bãi chức Viện trưởng Học viện Phật giáo chùa Pháp Môn và trụ trì chùa Pháp Môn của ông ta.

Tư liệu công khai cho biết, Thích Học Thành, tục danh Phó Thụy Lâm sinh năm 1966 tại Phúc Kiến, xuất gia từ năm 16 tuổi, đã tốt nghiệp Học viện Phật giáo Trung Quốc.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news