Tin mới

Cựu Phó chánh án Tòa án Tối cao Trung Quốc lãnh án chung thân vì nhận hối lộ

Thứ sáu, 17/02/2017, 11:25 (GMT+7)

Reuters đưa tin, tòa án Thiên Tân mới đây đã tuyên án tử hình dành cho cựu Phó chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc sau cáo buộc nhận hối lộ.

Reuters đưa tin, tòa án Thiên Tân mới đây đã tuyên án tử hình dành cho cựu Phó chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc sau cáo buộc nhận hối lộ.

Hề Hiểu Minh, quê ở Giang Tô, xuất thân từ cảnh sát. Sau khi tốt nghiệp, ông có 40 năm là đảng viên, là nhân vật trong "tứ trụ" của Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc.

Ông này bị kết án tù chung thân vì cáo buộc nhận số tiền hối lộ 16,78 triệu USD trong giai đoạn 1996-2015. Hề Hiểu Minh trong phiên tòa đã nhận tội trước tòa và tỏ ra hối lỗi nên được hưởng khoan hồng.

Năm 2015, cựu phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc đã bị điều tra vì cáo buộc tham nhũng và tiết lộ nhiều bí mật tài liệu nhà nước.

Nghiêm Thu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: nhận hối lộ