Tin mới

Cựu Thủ tướng Ukraine bị điều tra tham nhũng ngay sau khi từ chức

Thứ sáu, 15/04/2016, 09:24 (GMT+7)

Cựu Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk đang bị điều tra về cáo buộc nhận hối lộ 3 triệu USD.

Cựu Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk đang bị điều tra về cáo buộc nhận hối lộ 3 triệu USD.

Cựu thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk. Ảnh: EPA

Kênh truyền hình 112 Ukraine ngày 12/4 đưa tin Văn phòng Tổng công tố Ukraine đang điều tra ông Yatsenyuk. Đề nghị điều tra cựu thủ tướng là do ông Dmitry Dobrodomov, người đứng đầu phong trào xã hội "Nhân dân Kiểm soát”, thành viên Ủy ban Quốc hội về phòng  chống tham nhũng gửi lên.

Theo cáo buộc, ông Yatsenyuk đã nhận hối lộ 3 triệu USD khi bổ nhiệm ông Vladimir Ishchuk làm người đứng đầu tập đoàn phát thanh truyền hình RRT. Vụ việc bị khởi tố ngày 15/4 và Văn phòng Tổng công tố Ukraine đang tiến hành điều tra.

Ngày 10/4, cựu Thủ tướng Yatsenyuk đã tuyên bố từ chức và nộp đơn vào ngày 12/4. Đến ngày 14/4, Quốc hội Ukraine đã bỏ phiếu bầu ông Vladimir Groisman - đương kim chủ tịch quốc hội Ukraine - làm tân thủ tướng. Ông đã nhận được 257 phiếu trong tổng số 390 phiếu.

Tân thủ tướng Ukraine Vladimir Groisman. Ảnh: Reuters

Tân thủ tướng Ukraine tuyên bố rằng chính phủ của ông cam kết sẽ giải quyết vấn nạn tham nhũng cố hữu của Ukraine, đồng thời thắt chặt quan hệ với Liên minh châu Âu.

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news