Tin mới

Cựu Tổng thống Pakistan bị tuyên án tử hình vì tội phản quốc

Thứ ba, 17/12/2019, 20:21 (GMT+7)

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Pakistan, một cựu chỉ huy quân đội bị tuyên án tử hình.

Hôm 17/12, phiên tòa đặc biệt ở thủ đô Islamabad, Pakistan đã kết án tử hình vắng mặt với nhà cựu lãnh đạo quân đội, cựu Tổng thống Musharraf, kết thúc quá trình xét xử 6 năm chính trị gia này vì cáo buộc phản quốc và có hành vi đình chỉ việc thực hiện hiến pháp năm 2007.

Phiên tòa gồm 3 thẩm phán dẫn đầu bởi ông Waqar Ahmad Seth đã đưa ra phán quyết nói trên, phát ngôn viên của ông Seth, Mohammad Amjad, thông báo ngày 17/12. Hai trên tổng số 3 thẩm phán đã đồng tình với bản án chống lại ông Musharraf.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Pakistan, một cựu chỉ huy quân đội bị tuyên án tử hình.

Cựu tổng thống Pervez Musharraf. Ảnh: AP

Ông Musharraf hiện sống ở Dubai. Ông bị truy tố tội phản quốc năm 2014 vì quyết định áp đặt luật tình trạng khẩn cấp hồi năm 2007 và đình chỉ hiến pháp. Cựu tổng thống 76 tuổi đến Dubai để điều trị y tế và không trở về kể từ đó, với lý do nhằm đảm bảo an ninh và sức khỏe, theo India Today.

Ông Musharraf, cựu lãnh đạo quân đội, đã thực hiện cuộc lật đổ quân sự chống lại cựu Thủ tướng Nawaz Sharif vào năm 1999 và trở thành tổng thống của Pakistan sau đó.  Năm 2008, ông Musharraf bị buộc phải từ chức vào năm 2008 để tránh bị Quốc hội Pakistan đưa ra luận tội.

Ông Sharif bắt đầu cuộc điều tra chống lại ông Musharraf với cáo buộc phản quốc ngay sau khi ông Sharif lấy lại được quyền lực vào năm 2013.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news