Tin mới

Đại cử tri Mỹ bị khủng bố, dọa giết nếu bầu cho Trump

Thứ hai, 19/12/2016, 15:44 (GMT+7)

Tờ New York Daily hôm nay 19/12 đưa tin, đại cử tri khắp nước Mỹ đang đối mặt với hàng loạt cuộc biểu tình, những cuộc gọi quấy rối, email khủng bố, thậm chí đe dọa ám sát nếu bầu cho ông Trump.

Tờ New York Daily hôm nay 19/12 đưa tin, đại cử tri khắp nước Mỹ đang đối mặt với hàng loạt cuộc biểu tình, những cuộc gọi quấy rối, email khủng bố, thậm chí đe dọa ám sát nếu bầu cho ông Trump.

Cú lội ngược dòng của ông Trump hôm 8/11 vừa qua đã khiến các đại cử tri Cộng hòa trước thềm cuộc bỏ phiếu chính thức. Hàng loạt các cuộc biểu tình, hàng nghìn cuộc gọi quấy rối, những email đe dọa, thậm chí đe dọa ám sát nếu không thay đổi lá phiếu vào ngày 19/12.

Những lá thư kêu gọi lật kèo, không bỏ phiếu cho ông Donald Trump ùn ùn đổ về hòm thư của đại cử tri bang Michigan Michael Banerian

Đại cử tri Cộng hòa bang chiến trường Michigan, ông Jim Rhoades chia sẻ, "thật không thể tưởng tượng nổi người ta có thể quấy rối theo kiểu này". Một đại cử tri khác của bang Michigan chia sẻ, "tài khoản xã hội của tôi tràn ngập lời đe dọa ám sát". Ông này chia sẻ, chỉ 1 tuần trước ngày bỏ phiếu, anh này nhận được 2.000 email đe dọa, kêu gọi không bỏ phiếu cho Trump.

Đại cử tri bang Louisiana, Kay Kellogg Katz cho biết mình đã nhận được hơn 40.000 email kể từ ngày bầu cử. Bà cho biết, tất cả email đều kêu gọi bà bỏ phiếu cho ứng viên Dân chủ Hillary Clinton hay ứng viên Cộng hòa John Kasich, thậm chí bỏ phiếu trắng; thay vì bỏ phiếu cho Trump. Tình hình hiện còn nghiêm trọng hơn tại Pennsylvania.

Tuy nhiên, hầu hết các đại cử tri đều khẳng định sẽ không thay đổi quyết định trước đó. Theo kết quả AP phỏng vấn 330 trong tổng số đại cử tri, kết quả chỉ duy nhất có một đại cử tri Cộng hòa tuyên bố không bỏ phiếu cho Trump theo cam kết.

Nghiêm Thu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Trump dọa giết