Tin mới

Đại dịch cúm Tây Ban Nha - cơn ác mộng của loài người 100 năm trước

Thứ ba, 17/03/2020, 09:59 (GMT+7)

Đại dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918 đã cướp đi sinh mạng của 20-50 triệu người, là cơn ác mộng kinh hoàng mà loài người đã từng trải qua.

Những bức ảnh màu cho thấy cách mà các bác sĩ, y tá chiến đấu để cứu lấy sinh mạng của người bệnh được tiết lộ lần đầu tiên một thế kỷ sau đó. Theo đó, những trung tâm cộng đồng và hội trường thể thao ở Mỹ được chuyển thành bệnh viện dã chiến cho người bệnh. Các rạp phim đóng cửa, mọi người đeo khẩu trang khi đi công viên hoặc lên các phương tiện công cộng.

Dịch cúm Tây Ban Nha bùng phát sau Thế chiến thứ nhất, lây lan nhanh chóng và tàn phá toàn cầu. Nó đã cướp đi sinh mạng của 20-50 triệu người.

Các bức ảnh có thể đóng vai trò cảnh báo cho sự bùng phát của dịch Covid-19 ngày nay. Dịch bệnh cũng đang khiến các trường học, trường đại học, nhà hàng, rạp chiếu phim đóng cửa. Và điều gì có thể xảy ra nếu các chính phủ không hành động nhanh chóng?

Hơn 170.000 ca Covid-19 hiện được xác nhận trên toàn thế giới với 6.512 ca tử vong tính cho đến thời điểm này. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng con số này  có thể tăng mạnh trước khi virus đạt đỉnh vào khoảng tháng 5.

Bức ảnh được chụp tại trung tâm chăm sóc bệnh nhân Camp Funston Flu Ward vào tháng 3/1918. Ảnh: Mediadrumimages

Các giường bệnh đã chật kín tại Trung tâm Huấn luyện Hải quân San Francisco. Nơi này điều trị cho các binh sĩ bị bệnh. Ảnh: Mediadrumimages

Các nhà hát và địa điểm công cộng đều đã đóng cửa để ngăn virus lây lan khi dịch cúm Tây Ban Nha bùng phát năm 1918. Ảnh: Mediadrumimages

Người bán vé ở Seattle kiểm tra xem hành khách có đeo khẩu trang theo yêu cầu hay chưa (ảnh trái). Còn bên phải là ảnh chụp một người quét rác đeo khẩu trang tại New York. Ủy ban Y tế New York đã đưa ra lời khuyên cho việc đeo khẩu trang là: "Nực cười còn hơn là chết". Ảnh: Mediadrumimages

Tất cả các loại khẩu trang, quần áo đều được sử dụng để giúp bảo vệ người mang khỏi virus chết người. Có khoảng 20-50 triệu người đã tử vong vì dịch cúm Tây Ban Nha. Ảnh: Mediadrumimages

Một trang báo từ hơn một thế kỷ trước cho thấy các quan chức Philadelphia đào hố chôn tập thể để chôn cất người chết. Ảnh: Mediadrumimages

Các bác sĩ của Hội Chữ thập đỏ mang cáng tới giúp người bệnh tại St Louis trong đại dịch cúm Tây Ban Nha. Ảnh: Mediadrumimages

Một phòng gym cũ biến thành bệnh viện dã chiến điều trị cúm Tây Ban Nha cho các binh sĩ trở về từ Thế chiến thứ nhất. Ảnh: Mediadrumimages

Các bác sĩ và y tá điều trị cho những người lính trở về từ tiền tuyến của Thế chiến thứ nhất, nơi dịch bệnh bắt đầu lây lan. Ảnh: Mediadrumimages

Các giáo viên chăm sóc cho trẻ em bị cúm Tây Ban Nha tại Collège La Salle, Thetford Mines, Quebec, Canada. Ảnh: Mediadrumimages

Y tá hội Chữ thập đỏ tại Washington diễn tập chăm sóc bệnh nhân. Ảnh: Mediadrumimages

Một y tá hội Chữ thập đỏ Mỹ chăm sóc binh sĩ bị thương tại Montmirail, Pháp ngày 31/5/1918. Ảnh: Mediadrumimages

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news