Tin mới

Đảng Cộng hòa kiểm soát Thượng viện Mỹ

Thứ tư, 05/11/2014, 14:42 (GMT+7)

Kết quả kiểm phiếu ban đầu của cuộc bầu cử giữa kỳ cho thấy Đảng Cộng hòa đã giành được quyền kiểm soát thượng viện Mỹ.

Kết quả kiểm phiếu ban đầu của cuộc bầu cử giữa kỳ cho thấy Đảng Cộng hòa đã giành được quyền kiểm soát thượng viện Mỹ.

 

Ông Mitch Connell tiếp tục ở lại Thượng viện trong 6 năm nữa

Các ứng viên của đảng Cộng hòa giành chiến thắng trong các cuộc chạy đua tranh cử thượng nghị sĩ ở ít nhất bảy bang, bao gồm Arkansas, Colorado, Iowa, Montana, North Carolina, South Dakota và West Virginia. Đây là lần đầu tiên sau 8 năm, đảng Cộng hòa kiểm soát Thượng viện Mỹ.

Trong kỳ bầu cử giữa kỳ này, toàn bộ Hạ viện, một phần ba ghế Thượng viện, 36 trong tổng số 50 thống đốc bang và rất nhiều cơ quan chính quyền địa phương sẽ được bầu lại.

Kết quả ban đầu cũng cho thấy Đảng Cộng hòa sẽ củng cố thế đa số tại Hạ viện.

Trong khi đó, đảng Dân chủ nắm được ghế quan trọng ở bang New Hampshire và có khả năng chiến thắng tại các bang Massachusetts, Rhode Island, Delaware và New Jersey.

Trong chiến dịch tranh cử lần này, Đảng Dân chủ đã gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Barack Obama đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ khi ông lên nắm quyền.

Năm ngoái, bế tắc chính trị Mỹ lên đến đỉnh điểm lịch sử và các nhà phân tích dự báo rằng chiến thắng này có thể khiến tình hình thậm chí trở nên tồi tệ hơn, trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.

Bảo Linh/Người đưa tin (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news