Tin mới

Băng cướp đen nhất năm: Đào hầm 3 tháng, chuẩn bị cướp ngân hàng thì bị bắt

Thứ tư, 04/10/2017, 15:33 (GMT+7)

Một nhóm 16 đối tượng đã bỏ ra 1,27 triệu USD để đào đường hầm nhằm thực hiện phi vụ cướp ngân hàng lớn nhất lịch sử, song chưa kịp hành động thì đã bị cảnh sát tóm gọn.

Một nhóm 16 đối tượng đã bỏ ra 1,27 triệu USD để đào đường hầm nhằm thực hiện phi vụ cướp ngân hàng lớn nhất lịch sử, song chưa kịp hành động thì đã bị cảnh sát tóm gọn.

Theo Daily Mail, cảnh sát Brazil mới đây đã bắt giữ 16 đối tượng đào một đường hầm dài 500 m để đánh cướp ngân hàng Banco do Brazil chi nhánh Sao Paulo.

Nhóm tội phạm bị bắt giữ. Ảnh: Policia Civil Sao Paulo.

Tuyên bố hôm 3/10 của Cục An toàn Công cộng bang Sao Paulo cho biết cảnh sát đã theo dõi băng nhóm trên trong 3 tháng nhưng chỉ mới phát hiện đường hầm vào hôm 2/10 khi nó đã hoàn thành.

Nhà điều tra Fabio Pinheiro Lopes tiết lộ băng nhóm trên đã chi 1,27 triệu USD để đào đường hầm từ một căn nhà thuê gần đó. Đường hầm này đủ lớn cho người trưởng thành thoải mái đi lại bên trong.

Các đối tượng chi 1,27 triệu USD đào đường hầm dài 500 m. Ảnh: Policia Civil Sao Paulo

Băng nhóm này khai nhận với cảnh sát rằng chúng hy vọng cướp được 317 triệu USD. Nếu thành công, vụ cướp này đã có thể trở thành "vụ cướp ngân hàng lớn nhất trong lịch sử".

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news