Tin mới

Đáp trả phán quyết, Trung Quốc âm mưu xây hàng loạt nhà máy điện hạt nhân trên Biển Đông

Thứ bảy, 16/07/2016, 11:30 (GMT+7)

Tập đoàn Hạt nhân Quốc gia Trung Quốc CNNC hôm qua 15/7 tuyên bố, Trung Quốc có thể xây 20 trạm phát điện hạt nhân di động trên Biển Đông.

Tập đoàn Hạt nhân Quốc gia Trung Quốc CNNC hôm qua 15/7 tuyên bố, Trung Quốc có thể xây 20 trạm phát điện hạt nhân di động trên Biển Đông.

Theo đó, "những trạm phát điện này sẽ giúp Trung Quốc kiểm soát hiệu quả khu vực Biển Đông". Đây được coi là hành động đáp trả lại phán quyết mà Tòa trọng tài quốc tế PCA, "bác bỏ cái gọi là 'đường lưỡi bò' của Bắc Kinh" tại khu vực Biển Đông.

Báo cáo của tập đoàn này cho biết, các tổ máy này sẽ cung cấp điện cho những đảo nhân tạo Trung Quốc xây dựng phi pháp trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Chính phủ Trung Quốc tuyên bố sẽ giải ngân khoảng 40 tỷ NDT (6 tỷ USD) để thực hiện âm mưu trên, tuy nhiên thời gian thực hiện vẫn chưa được công bố.

Trung Quốc có thể xây 20 trạm phát điện hạt nhân di động trên Biển Đông.

Tạp chí An ninh Trung Quốc cho hay, việc xây dựng 20 trạm điện hạt nhân sẽ giúp Bắc Kinh "thúc đẩy kế hoạch phát triển thương mại" tại khu vực Biển Đông.

Một trang tin được chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn hôm qua 15/7 đã dẫn lời kỹ sư Vu Hán Siêu tiết lộ, Trung Quốc đang tiến hành phát triển 20 trạm điện hạt nhân di động, nhưng sẽ được triển khai tại các mỏ dầu ở Vịnh Bột Hải, ngoài khơi bờ biển phía đông bắc Trung Quốc, chứ không phải Biển Đông. Tuy nhiên, chính phủ Trung Quốc hiện chưa đưa ra lời bình luận nào về thông tin trên.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đe dọa nước này sẽ lập vùng nhận dạng phòng không ADIZ trên Biển Đông, đồng thời cảnh báo sẽ “kiên quyết đáp trả” những hành động gây hấn ở Biển Đông và tuyên bố tập trận kéo dài ba tháng giả lập tình huống tham chiến thật ở Biển Đông.

Nghiêm Thu

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news