Tin mới

Dịch Covid-19 có thể khiến số người đói toàn cầu tăng gấp đôi

Thứ ba, 21/04/2020, 17:08 (GMT+7)

Suy thoái kinh tế vì đại dịch Covid-19 có thể khiến số người phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực cùng cực có thể tăng gần gấp đôi trong năm nay.

Trụ sở LHQ đóng cửa tạm thời do dịch Covid-19. Ảnh: Reuters

Theo Chương trình Lương thực tế giới của LHQ (WFP), số người đối mặt với nạn đói có thể lên đến 265 triệu người. Tác động của việc mất Doanh thu từ du lịch, kiều hối giảm, các hạn chế đi lại và các hạn chế khác liên quan đến đại dịch Covid-19 có thể đẩy 130 triệu người rơi vào tình trạng đói cùng cực trong năm nay. Số người đói hiện có là 135 triệu.

"Covid-19 có khả năng gây thảm họa cho hàng triệu người đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc", Arif Husain, nhà kinh tế trưởng và giám đốc nghiên cứu, đánh giá và giám sát của Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) cho biết.

Trước đó, Quỹ Tiền tệ Thế giới IMF đã khẳng định nền kinh tế châu Á sẽ không tăng trưởng lần đầu tiên trong vòng 60 năm vì đại dịch Covid-19. Còn Quỹ Từ thiện Oxfam dự báo Covid-19 có thể đẩy nửa tỷ người vào cảnh nghèo đói.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news