Tin mới

Dịch Covid-19: Hơn 59.000 người tử vong toàn cầu

Thứ bảy, 04/04/2020, 07:54 (GMT+7)

Đại dịch Covid-19 đã cướp đi sinh mạng của hơn 59.000 người và khiến hơn 1 triệu người lây nhiễm.

Thống kê số liệu tử vong và lây nhiễm dịch Covid-19 tại một số quốc gia tính đến 7h30 sáng 4/4. Ảnh: Worldometers

Tính đến 7h sáng 4/4 (giờ Hà Nội), theo thống kê của ĐH Johns Hopkins, số ca nhiễm Covid-19 trên thế giới đã là 1.097.810 trong đó có 59.140 ca tử vong, 228.405 trường hợp hồi phục.

Trong 24 giờ qua, Mỹ ghi nhận thêm 32.088 ca nhiễm Covid-19 và 1.320 ca tử vong. Đây được xem là ngày chết chóc tại Mỹ. Hiện tại nước này ghi nhận 276.965 ca nhiễm và 7.391 trường hợp tử vong vì Covid-19.

Italy ghi nhận thêm 766 ca tử vong và 4.585 ca nhiễm mới nâng tổng số ca nhiễm và tử vong lên lần lượt là 119.727 và 14.681. Số ca nhiễm mới và tử vong tại Italy đã có xu hướng giảm trong những ngày qua. Giới chức nước này hy vọng tình hình đã thực sự được kiểm soát và dịch Covid-19 đang thoái trào tại đây.

Còn ở Tây Ban Nha, trong 24 giờ qua đã ghi nhận thêm 850 ca tử vong, 7.134 ca nhiễm Covid-19 mới. Hiện nước này có 119.199 ca nhiễm và 11.198 trường hợp tử vong. Những mức tăng này cũng đã giảm hơn so với ngày hôm qua.

Virus corona lần đầu được phát hiện tại Vũ Hán, Trung Quốc vào tháng 12/2019. Sau hơn 3 tháng, Covid-19 đã trở thành đại dịch toàn cầu. Ảnh: Reuters

Quốc gia tiếp theo chứng kiến số ca nhiễm mới tăng nhanh là Đức. Trong 24h, Đức có thêm 6.365 trường hợp nhiễm Covid-19 và 168 ca tử vong. Hiện tại số ca nhiễm tại nước này đã lên đến 91.259, trong đó có 1.275 trường hợp tử vong, 3.936 ca đang diễn biến nặng, nguy kịch. Đức đã áp dụng một số biện pháp phòng dịch như yêu cầu người dân không ra khỏi nhà trừ khi có việc cần thiết, cấm tụ tập quá 2 người và luôn giữ khoảng cách 1,5m với người khác.

Dịch Covid-19 hiện đang có mặt ở 205 quốc gia và vùng lãnh thổ, diễn biến ngày một phức tạp và trở thành cuộc khủng hoảng lớn nhất đối với nhân loại kể từ sau chiến tranh Thế giới II, theo nhận định của Tổng thư ký LHQ António Guterres.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news