Tin mới

Dịch Covid-19: Indonesia có tỷ lệ tử vong cao nhất khu vực, Malaysia đau đầu vì ổ dịch

Thứ năm, 19/03/2020, 18:41 (GMT+7)

Tình hình dịch Covid-19 đang ngày một phức tạp tại khu vực Đông Nam Á khi các quốc gia liên tục thông báo những ca nhiễm hay những trường hợp tử vong mới.

Các quôc gia Đông Nam Á đang tiếp tục phải đối mặt với tình hình dịch Covid-19 cực kì phức tạp. Reuters dẫn nguồn tin từ Bộ Y tế Malaysia cho hay với 110 ca mới được công bố hôm 19/3. Nước này đã ghi nhận tổng cộng 900 ca nhiễm virus corona chủng mới, đứng đầu khu vực Đông Nam Á.

Tất cả những ca nhiễm mới đều bắt nguồn từ "ổ dịch" là một sự kiện tôn giáo với sự tham gia của khoảng 16.000 tín đồ đạo Hồi, bao gồm 1.500 người nước ngoài.

Malaysia ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 cao nhất Đông Nam Á. Ảnh: Internet

Hàng nghìn người Malaysia tham dự sự kiện vẫn đang chờ làm xét nghiệm, nên số ca nhiễm có thể còn tiếp tục tăng trong lúc chính phủ áp đặt hạn chế đi lại trong vòng 2 tuần, tính từ 0h ngày 18/3.

Trong khi đó tại Indonesia, nước này vừa có thêm 6 ca tử vong vì Covid-19. Như vậy đất nước vạn đảo này đã có 25 ca tử vong vì nCoV và trở thành quốc gia có tỷ lệ tử vong cao nhất tại khu vực Đông Nam Á. Nước này cũng ghi nhận thêm 82 ca nhiễm nCoV, nâng tổng số ca nhiễm tại Indonesia lên 309.

Covid-19 đã xuất hiện tại 176 quốc gia và vùng lãnh thổ sau khi khởi phát ở Vũ Hán tháng 12/2019, khiến hơn 220.000 người nhiễm, gần 9.000 người tử vong và gần 86.000 người đã hồi phục. Tại Đông Nam Á, nước ghi nhận số người chết vì nCoV cao thứ hai trong khu vực là Philippines, với 17 người chết.

Tình hình dịch Covid-19 tính đến 17h00 ngày 19/3. Ảnh: Bộ Y tế

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news