Tin mới

Hơn 99% người tử vong vì Covid-19 tại Ý có chung một đặc điểm

Thứ năm, 19/03/2020, 16:21 (GMT+7)

Hơn 99% các ca tử vong vì virus corona tại Ý là những người đã có bệnh nền từ trước, theo một nghiên cứu do cơ quan y tế quốc gia công bố.

Y tá đo nhiệt độ tại khu chăm sóc đặc biệt tại một bệnh viện gần Roma. Ảnh: AFP

Sau khi số ca tử vong vì Covid-19 vợt hơn 2.500 với mức tăng 150% trong tuần qua, các nhà chức trách y tế Ý đã tìm kiếm thông qua dữ liệu để cung cấp manh mối giúp chống lại căn bệnh này.

Chính phủ của Thủ tướng Giuseppe Conte đang đánh xem có nên gia hạn lệnh phong tỏa toàn quốc đến đầu tháng 4 hay không. Ý hiện có hơn 31.500 ca Covid-19 đã được xác nhận.

Nghiên cứu mới có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về lý do tại sao tỷ lệ tử vong tại Ý, khoảng 8% lại cao hơn các nước khác.

Viện nghiên cứu có trụ sở tại Roma đã kiểm tra hồ sơ y tế của khoảng 18% các trường hợp tử vong do virus corona tại Ý, phát hiện ra chỉ có 3 nạn nhân, tức 0,8% trong tổng số là không có bệnh lý trước đó. Gần một nửa số bệnh nhân có ít nhất 3 bệnh nền và khoảng 1/4 có một hoặc hai bệnh nền trước đó. Hơn 75% bị huyết áp cao, khoảng 35% bị tiểu đường và 1/3 bị bệnh tim.

Tuổi trung bình của những người chết vì Covid-19 tại Ý là 79,5. Tính đến ngày 17/3, tại Ý có 17 người dưới 50 tuổi đã chết vì căn bệnh này. Tất cả các nạn nhân dưới 40 tuổi tại Ý đều là nam giới mắc các bệnh nền nặng.

Trong khi dữ liệu trên cho thấy số ca nhiễm mới đã tăng chậm lại với mức tăng 12,6% thì một nghiên cứu riêng đã chỉ ra Ý có thể đánh giá thấp số lượng ca nhiễm thực sự khi chỉ làm xét nghiệm những bệnh nhân có biểu hiện bệnh.

Theo Quỹ GIMBE, khoảng 100.000 người Ý đã nhiễm Covid-19. Với số ca nhiễm này thì tỷ lệ tử vong tại Ý sẽ gần với tỷ lệ trung bình của toàn thế giới là 2% hơn.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Covid-19 Ý