Tin mới

Đô đốc Mỹ yêu cầu Trung Quốc giải thích việc xây đảo tại Biển Đông

Thứ tư, 20/05/2015, 08:21 (GMT+7)

Phó tư lệnh Hải quân Mỹ, Đô đốc Michelle Howard đã yêu cầu Trung Quốc giải thích việc bồi đắp đảo nhân tạo tại Biển Đông đồng thời đề nghị ủng hộ các nước ASEAN trong vấn đề này.

Phó tư lệnh Hải quân Mỹ, Đô đốc Michelle Howard đã yêu cầu Trung Quốc giải thích việc bồi đắp đảo nhân tạo tại Biển Đông đồng thời đề nghị ủng hộ các nước ASEAN trong vấn đề này.

Ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc xây đảo nhân tạo tại Biển Đông

“Đã đến lúc Tủng Quốc cần làm sáng tỏ mục đích cuối cùng của việc bồi đắp đảo nhân tạo. Chẳng ai nghĩ họ đang xây dựng một khu nghỉ dưỡng ở đó. Chính vì thế, ai đó cần giải thích rõ Trung Quốc đang xây dựng cái gì và ở đâu”, bà Michelle Howard phát biểu tại Triển lãm Phòng vệ Biển Quốc tế (IMDEX ASIA) 10 được tổ chức tại Changgi, Singapore.

Cũng nhân dịp này, Đô đốc Mỹ khẳng định sẵn sàng hỗ trợ các nước ASEAN trong hành động đoàn kết chống lại Trung Quốc: “Nếu các nước ASEAN muốn đoàn kết để thực hiện mục đích chung của mình, chúng tôi sẽ ủng hộ điều đó”.

Trước đó, một lãnh đạo hải quân Mỹ khác là phó đô đốc Robert Thomas, tư lệnh toàn bộ các lực lượng hải quân Mỹ tại Tây Thái Bình Dương cũng khẳng định: “Nếu các thành viên ASEAN có ý định đi đầu trong việc tổ chức một hành động nào đó theo hướng này, hãy tin tưởng rằng hạm đội 7 của Mỹ sẵn sàng ủng hộ”.

Gần đây, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter còn đưa ra chủ trương mở rộng tuần tra của Hải quân Mỹ trên Biển Đông. Trong năm nay, Trung Quốc đã tiến hành bồi đắp gần 1.000 ha đảo tại Biển Đông.

Bảo Linh (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news