Tin mới

Động đất 7,7 richter, ban bố cảnh báo sóng thần ở nam Thái Bình Dương

Thứ hai, 30/03/2015, 09:47 (GMT+7)

Một trận động đất với cường độ lên tới 7,7 độ Richter vừa xảy ra sáng nay ngoài khơi Papua New Guinea, khiến giới chức phải phát cảnh báo sóng thần.

Một trận động đất với cường độ lên tới 7,7 độ Richter vừa xảy ra sáng nay ngoài khơi Papua New Guinea, khiến giới chức phải phát cảnh báo sóng thần.


 

Reuters dẫn thông tin từ Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết, trận động trên đã đất kéo dài trong khoảng 5 phút với tâm chấn nằm ở độ sâu 33 km, gần thị trấn Rabaul, Đông Bắc Papua New Guinea,

Theo Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương tại Hawaii, sóng thần nguy hiểm có thể xảy ra tại các bờ biển nằm trong phạm vi 1.000 km kể từ tâm chấn, dọc theo bờ biển Papua New Guinea và quần đảo Solomon.

"Những người sinh sống tại khu vực ven biển có nguy cơ chịu sóng thần nên để cao cảnh giác, đồng thời làm theo hướng dẫn của chính quyền quốc gia và địa phương", cơ quan này cho biết thêm.

Vị trí xảy ra động đất tại Papua New Guinea. Đồ họa: operationworld.com.

Trung tâm Cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương dự đoán các đợt sóng có thể dâng cao tới 3 mét, tuy nhiên sẽ không xảy ra trong phạm vi rộng, gây nhiều thiệt hại về người và tài sản.

Trong khi đó, Cơ quan Khảo sát địa chất Hoa Kỳ cho biết tâm chấn nằm cách thị trấn Rabaul (miền đông bắc Papua New Guinea) khoảng 33 km. Năm 1994, Rabaul từng bị phá hủy nặng nề sau khi chịu sự phun trào từ núi lửa Tavurvur.

Trận động đất đi kèm sóng thần lịch sử xảy ra ở khu vực ven biển miền đông Papua New Guinea hồi tháng 7.1998 từng khiến hơn 2.200 người thiệt mạng, theo CNN.

 

Yên Yên (Reuters)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news