Tin mới

Động đất gần 7 độ Richter ở Hy Lạp, chính phủ cảnh báo sóng thần

Thứ sáu, 26/10/2018, 11:21 (GMT+7)

Ngày 26/10, một trận động đất mạnh 6,8 độ richter đã xảy ra ở biển Ionian, ngoài khơi Hy Lạp, cách thành phố Patras 124 km về phía Tây Nam, theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS).

Ngày 26/10, một trận động đất mạnh 6,8 độ richter đã xảy ra ở biển Ionian, ngoài khơi Hy Lạp, cách thành phố Patras 124 km về phía Tây Nam, theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS).

Tâm chấn của trận động đất nằm ở độ sâu 16,6 km, với tọa độ 37,4775 độ vĩ Bắc và 20,5599 độ kinh Đông.

Chính quyền địa phương hiện chưa đưa ra báo cáo chính thức về số người thương vong. Tuy nhiên, người dân địa phương cho biết, một số tòa nhà đã bị hư hỏng dù mức độ thiệt hại không rõ ràng.

Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: EarthSky)

Trận động đất xảy ra khá mạnh khiến ít nhất 8 nước lận cận là Malta, Libya, Italia, Macedonia, Albania, Bosnia, Bulgaria và Thổ Nhĩ Kỳ cũng có thể cảm nhận được, theo Trung tâm địa chấn học châu Âu – Địa Trung Hải (EMSC).

EMSC đã ghi nhận được sự thay đổi mực nước biển ở Địa Trung Hải sau trận động đất và đã ra cảnh báo về một cơn sóng thần có thể kéo đến.

Đến nay, đã có ít nhất 6 cơn dư chấn được ghi nhận sau trận động đất.

Do nằm ở vị trí các vết đứt gãy địa chất, những năm gần đây, Hy Lạp thường xuyên xảy ra động đất. Tháng 7/2017, ít nhất 100 người thương vong sau khi một trận động đất mạnh 6,7 độ richter xảy ra ở đảo du lịch Kos.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news